Thông tin thú vị trước đại chiến Tây Ban Nha-Italy

Trận đấu giữa TBN và Italy được coi là trận cầu "đinh" bởi đội nào thắng sẽ có lợi thế lớn trong việc giành suất vào vòng tứ kết.
Trận đấu giữa nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha và Italy được coi là trận cầu "đinh" của bảng C bởi đội nào thắng sẽ có lợi thế rất lớn trong việc giành suất vào vòng tứ kết.

Italy gặp vô vàn khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012). Đầu tiên là vụ tiêu cực dàn xếp tỷ số và cá đội tại quê nhà, tâm lý đang gặp vấn đề khi để thua Nga ở trận giao hữu vừa qua và đến việc Andrea Barzagli phải nghỉ tất cả các trận vòng bảng vì chấn thương. Chính vì thế đội tuyển Tây Ban Nha rõ ràng được đánh giá cao hơn trong trận đấu này.

Tuy nhiên, càng gặp khó khăn thì đội tuyển màu thiên thanh lại càng thể hiện được bản lĩnh phi thường của họ. Điển hình là ở World Cup 1982 và 2006, dù không được đánh giá cao trước giải nhưng rốt cuộc Italy vẫn bước lên đỉnh thế giới.

Ở phía bên kia chiến tuyến, dù thiếu vắng hai trụ cột là Puyol và chân sút số một David Villa nhưng trong tay huấn luyện viên Vicente del Bosque vẫn còn có những quân bài chiến lược khác như Xavi, Busquets, Xabi Alonso, David Silva hay Andres Iniesta. Bài toàn khó khăn nhất với del Bosque đó là việc xuyên thủng được hàng phòng ngự "khủng" của Italy bởi phong độ của những chân sút của "xứ sở bò tót" là Roberto Soldado, Fernando Llorente và Torres vẫn khá thất thường.

Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ trước trận đấu giữa hai đội tuyển sẽ diễn ra vào 11 giờ (Chủ Nhật ngày 10/6):


- Trong lịch sử 11 trận đối đầu chính thức, Italy có 4 chiến thắng. Tây Ban Nha thắng 2 và 5 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa

- Tại kỳ EURO 2008, Tây Ban Nha đã loại Italia trên chấm phạt đền ở tứ kết nhưng trong trận đấu giao hữu gần nhất, đoàn quân áo thiên thanh đã khiến nhà đương kim vô địch thế giới bẽ mặt bằng chiến thắng 2-1.

- Nếu Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay, họ sẽ trở thành đội đầu tiên nâng cao chiếc Cup vô địch châu Âu 2 năm liên tiếp và cân bằng thành tích 3 lần vô địch châu Âu của đội tuyển Đức.

- Tại World Cup 1994 diễn ra tại Italy, đội chủ nhà đã chạm trán Italy tại vòng tứ kết. Hai đội đã hòa nhau 1-1 trong hai hiệp phụ và phải tiến hành đá lại (do chưa có luật đá luân lưu). Trong trận đấu lại, trọng tài chính Rene Mercet người Thụy Sĩ đã thiên vị cho các cầu thủ chủ nhà rất nhiều tình huống và thế là những người Italy đã giành thắng lợi 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Meazza. Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ đã treo còi vĩnh viễn vị trọng tài này.

- Kể từ trận thua bất ngờ 1-0 trước Thụy Sỹ tại vòng đấu bảng World Cup 2010, đội tuyển “xứ sở bò tót” đã lập nên kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp (6 trận tại World Cup và 8 trận ở vòng loại EURO). Kể từ năm 2007 họ đã thi đấu 40 trận tại hai giải đấu danh giá nhất thế này (thắng 37, hòa 2 và thua 1).

- Italy là một trong bốn đội đã từng đánh bại Tây Ban Nha kể từ khi các học trò của huấn luyện viên Vicente del Bosque lên đỉnh thế giới vào năm 2010. Đó là trận đấu giao hữu ở Bari diễn ra vào tháng 8 năm ngoái. Khi đó đội tuyển “đất nước hình chiếc ủng” thắng 2-1. Ba đội còn lại đó là Bồ Đào Nha, Anh và Argentina.

- Trong ba trận đấu giao hữu nhằm chuẩn bị cho EURO 2012, đoàn quân của huấn luyện viên Cesare Prandelli toàn thua (thua Uruguay 0-1, thua Mỹ 0-1 và thua Nga 0-3). Trong cả ba trận đấu, Italy đều bất lực ở khâu ghi bàn. Như vậy, kể từ 2 bàn thắng vào lưới vào lưới Poles cuối tháng 11 năm ngoái, Italy vẫn “tịt ngòi”./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục