Thông tin thú vị trước trận đấu M.U - Tottenham

Đã 22 năm, Tottenham chưa giành chiến thắng trước M.U ở Old Trafford, chính vì thế các học trò của HLV Redknapp sẽ thi đấu hết mình.

Trong vòng đấu mở màn, M.U đã may mắn giành chiến thắng trước West Brom tuy nhiên để có được 3 điểm, M.U lại mất đi hai trụ cột hàng phòng ngự là Ferdinand và Vidic do gặp chấn thương. Trên hàng công, chân sút chủ lực Chicharito tiếp tục vắng mặt vì chấn động não.

Cùng với việc sẽ trao niềm tin cho các cầu thủ trẻ được ra sân trong trận đấu này, Sir Alex Ferguson đã lên tiếng khẳng định, ông sẽ để tiền đạo Wayne Rooney đeo băng thủ quân.

Hiện vị trí mà chiến lược gia người Scotland lo ngại nhất chính là vị trí của thủ môn David de Gea. Trong hai trận đấu quan trọng gần đây của Man Utd, thủ môn trẻ người Tây Ban Nha đều phạm phải những sai lầm lớn, trực tiếp dẫn tới bàn thua cho “Quỷ đỏ.”

Bên phía Tottenham, huấn luyện viên Redknapp đang có trong tay những quân bài mạnh nhất của mình. Đội bóng chủ sân White Hart Lane đang có được lợi thế tinh thần rất tốt khi mới đè bẹp Hearts của Scotland tới 5-0 ở loạt trận lượt đi vòng play-off Europa League.

Cùng điểm lại những thông tin cũng như thống kế thú vị trước trận đấu này (2 giờ ngày 23/8):

- Lần gần đây nhất Tottenham giành được chiến thắng trước Manchester United tại Odl Trafford là cách đây đã 22 năm, khi đó Gary Lineker ghi bàn thắng giúp Tottenham có được 3 điểm ngay trên sân Old Trafford.

- Các cuộc đối đầu giữa M.U và Tottenham thường xảy ra rất nhiều tình huống gây ra tranh cãi . Năm 2005, tiền vệ Pedro Mendes của Spurs sút xa tuyệt đẹp từ gần giữa sân và thủ thành Roy Carroll lóng ngóng để bóng tuột khỏi tay chui vào lưới sâu tới vài mét. Tuy nhiên, trọng tài Clattenburg cùng các trợ lý từ chối bàn thắng hợp lệ đó.

- Ở mùa giải trước, tiền vệ Nani bên phía M.U cũng tạo ra tình huống gây nhiều tranh cãi không kém. Khi đó, Nani bị ngã trong khu 16m50 của Tottenham nhưng trọng tài không cho Man United quả 11m. Do Nani lúc ngã đã chạm tay vào bóng, cho rằng được đá phạt, thủ môn Gomes lùi lại lấy đà để phát quả bóng lên thì bất ngờ Nani lao đến cướp lấy quả bóng và… ghi bàn.

Trong cả hai trận đấu này trọng tài Mark Clattenburg đều là người bắt chính.

- Lần gần đây nhất Tottenham đánh bại được M.U là vào tháng 5/2001 khi Tottenham đánh bại M.U 3-1 tại sân White Hart Lane.

- Do tính chất nghiêm của các cuộc bạo loạn xảy ra tại Anh trước vòng đấu mở màn giải Ngoại hạng Anh, Tottenham đã không có cơ hội được thi đấu trong vòng đấu mở màn, chính vì thế các học trò của huấn luyện viên Harry Redknapp đang rất khát khao được thể hiện mình./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục