Báo cáo năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) cho thấy, cứ 220 người dùng smartphone có 1 người là nạn nhân lừa đảo, tổng thiệt hại ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, trên môi trường mạng xã hội (Tiktok, Facebook…) lan truyền nhiều hình ảnh, video, nội dung được chỉnh sửa, cắt ghép với tiêu đề “cảnh báo sầu riêng nhúng hóa chất tại Đắk Nông."
Thủ tướng mong muốn Meta tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan chức năng của Việt Nam ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu/độc; ngăn chặn, xử lý các hình thức lừa đảo trực tuyến.
Công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn tới cần đo được kết quả rõ ràng hơn, thúc đẩy gia tăng thứ hạng quốc gia tại các bảng xếp hạng có uy tín trên thế giới, phù hợp với lợi ích của Việt Nam.
Một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân trên không gian mạng chính là sự nhẹ dạ, cả tin, đặc biệt chưa được trang bị những kiến thức cơ bản để có thể phân biệt thông tin.
Hội nghị nhằm tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác trong thực hành đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, trong đó bổ sung một loạt các quy định mới để chống tình trạng “báo hóa” mạng xã hội.
Trước thực trạng “rác văn hóa” tràn lan trên mạng xã hội, các chuyên gia cho rằng giải pháp cốt lõi là tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, gắn văn hóa với giáo dục.
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đề nghị hai nước tăng cường trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn hợp tác đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo cán bộ kế cận các cấp của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Tọa đàm giúp bồi dưỡng các kỹ năng tự phòng ngừa, sàng lọc, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các thông tin bịa đặt, tin xấu độc, tin giả.
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW Lại Xuân Lâm đề nghị thời gian tới các đảng ủy tăng cường giám sát tình hình dư luận xã hội cũng như tình hình đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin trên mạng.
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phỏng vấn đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về những mục tiêu, giải pháp Ngành tập trung thực hiện trong năm 2020.
Tính đến hết tháng 11/2019, Thanh Hóa đã phát hiện 20 trường hợp sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải tin, bài bịa đặt về các lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái.
Tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng mạng xã hội không ảo mà là thật, cho nên chúng ta không nên bỏ trống trận địa này.
Tại hội nghị các đại biểu nghe ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc TTXVN báo cáo chuyên đề về thông tin giả, thông tin xấu và việc tăng cường đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc.
Theo tờ The Washington Post, Twitter đã tạm dừng hoạt động của 70 triệu tài khoản trong hai tháng qua trong nỗ lực ngăn chặn các hoạt động gây nguy hại trên nền tảng mạng xã hội này.
Luật An ninh mạng có những quy định nhằm bảo vệ người dân khỏi các thông tin xấu, độc bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông loại bỏ những nguồn phát tán thông tin xấu.
Đoàn đại biểu cấp cao của Facebook đã lần đầu họp bàn cùng cơ quan quản lý Việt Nam nhằm tạo ra môi trường thông tin an toàn, lành mạnh trên mạng xã hội này.