Ngành y tế Hải Phòng sẵn sàng về trang thiết bị, vật tư tiêu hao, oxy, đảm bảo đủ thuốc điều trị cho các bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn và thuốc điều trị cho ca mắc COVID-19 tại nhà.
Thời tiết diễn biến bất thường, những đợt mưa xen kẽ những đợt nắng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ổ bọ gậy phát triển, là nguyên nhân chính khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Bình Định.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Sở y tế các địa phương tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra; sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới.
Tính từ 18 giờ ngày 12/3 đến 18 giờ ngày 13/3, Hà Nội ghi nhận 29.269 ca mắc COVID-19, tuy nhiên số bệnh nhân nhập viện tăng không đáng kể, tương ứng số ca mức độ trung bình trở lên giảm nhẹ.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao các y bác sỹ, nhân viên y tế đã chấp nhận mọi khó khăn, rủi ro, hết lòng chăm sóc, điều trị cho người bệnh, nhiều nhân viên 4 tháng liền chưa trở về gia đình.
Bệnh viện Bãi Cháy tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường các giải pháp để tiếp nhận, điều trị hiệu quả; bố trí đầy đủ máy thở, monitor, máy lọc máu; đảm bảo chăm sóc toàn diện cho người bệnh 24/24h.
Tính đến ngày 16/1, Hà Nội đang điều trị cho 2.137 bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ trung bình; 599 trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch (tăng 18,8% so với trung bình 7 ngày trước).
Nhiều ca F0 chủ quan tự điều trị tại nhà, đến khi bệnh chuyển nặng thì không được đưa đi cấp cứu kịp thời; y tế tuyến cơ sở chưa thực hiện tốt công tác quản lý, tư vấn, điều trị các ca F0 tại nhà.
Tất cả các bệnh viện không được từ chối bệnh nhân COVID-19, mỗi cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 sẵn sàng điều trị 2 tầng để xử trí cấp cứu, điều trị người mắc COVID-19 chuyển độ.
Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh Hà Nam đều phải thiết lập khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và sẽ thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá năng lực chuyên môn.
Sau hơn nửa tháng thi công, ngày 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, lãnh đạo Sở Y tế đến bàn giao Bệnh viện dã chiến số 1, để ngành y tế đưa vào thu dung, điều trị các ca mắc COVID-19.
TP.HCM và các địa phương phía Nam cần thực hiện tốt công tác phân loại nguy cơ người mắc COVID-19; sẵn sàng cơ sở thu dung, điều trị COVID-19; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, hồi sức tích cực.
Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị địa phương nhanh chóng chuyển công năng của 50 khu cách ly tạm thời thành 50 cơ sở y tế có bình oxy, trang thiết bị tối thiểu, thuốc cơ bản theo danh mục, nhân viên y tế.
Trung tâm có nhiệm vụ xử lý thông tin khẩn cấp về dịch bệnh; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ phòng chống dịch.
Khi liên hệ với tổng đài 1900 638 090, các ca F0 đang được điều trị tại nhà khi có nhu cầu sẽ được kết nối, chuyển thông tin đến đội ngũ y, bác sỹ để hỗ trợ kịp thời.
Làm việc tại TP.HCM, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh lên trước hết; đề nghị kỷ luật, rút giấy phép ngay những cơ sở y tế từ chối bệnh nhân.
Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu tuyệt đối không bỏ sót, không để F0 tiếp xúc, di chuyển làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, đặc biệt là tại các khu vực phong tỏa, các địa bàn thuộc “vùng đỏ.”
Bệnh viện có quy mô 350 giường (trong đó có 60 giường chăm sóc đặc biệt), làm nhiệm vụ thu dung, sàng lọc, khám và điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tầng 2 và 3 trong mô hình tháp điều trị 5 tầng.
Hà Nội ban hành phương án đáp ứng 8.000 giường bệnh điều trị người bệnh mắc COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch trong tình huống có 40.000 ca mắc trên địa bàn thành phố.
Hà Nội ban hành phương án đáp ứng 8.000 giường bệnh điều trị người bệnh mắc COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch trong tình huống có 40.000 ca mắc trên địa bàn thành phố.