Khoảng cách về điểm số quản trị công ty ASEAN đặt ra yêu cầu cấp thiết doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục nâng chuẩn để đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư quốc tế.
Trong nửa đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Hà Nội đạt mức tăng trưởng 7,63% (cả nước ước đạt 7,52%), cao hơn cùng kỳ năm 2024 (6,13%) và vượt kịch bản đề ra (7,59%).
TP Hồ Chí Minh thu hút đầu tư có chọn lọc; tập trung vào các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng cao trong các lĩnh vực sản xuất vi mạch, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, R&D.
Thành phố Hồ Chí Minh có 13.620 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực (chiếm tới 32,4% tổng số dự án cả nước), với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 58,96 tỷ USD, chiếm 11,7% tổng vốn đăng ký của cả nước.
Tại phiên thảo luận của Hội nghị P4G, nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
Hoạt động thu hút vốn đầu tư của tỉnh Quảng Ninh đạt nhiều kết quả tích cực nhờ các giải pháp về quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chọn lọc nguồn vốn FDI công nghệ cao...
Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh Bình Dương đạt hơn 2,8 tỷ USD, với 64 dự án mới, 20 dự án tăng vốn. Tỉnh cũng thu hút 84.812 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước (tăng 17,1% so với cùng kỳ).
Các nhà đầu tư tại Việt Nam vẫn chủ yếu huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tuy nhiên tình trạng nợ xấu của các dự án BOT, BT trước khiến cho thị trường vốn dành cho PPP ngày càng hạn chế.
Tổng vốn thu hút đầu tư trong 3 tháng đầu năm nay tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp TP.HCM đạt 224,61 triệu USD, đạt 40,84% kế hoạch năm nay, tăng 66,34% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giám đốc ADB tại Việt Nam Eric Sidgwick cho rằng tăng trưởng phải bền vững từ khía cạnh môi trường và cũng từ nội tại của sự tăng trưởng, vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế.
Năm 2016, tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp đạt từ 3.000-3.300 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 2.100 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015.
Năm 2014, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hút 71 dự án nước ngoài và 22 dự án điều chỉnh tăng vốn của các nhà đầu tư thuộc 20 nước, với tổng số vốn là 654 triệu USD.