Trong giai đoạn 2009-2010 và 2022-2023, thu nhập khả dụng trung bình của người lao động Anh chỉ tăng 6%, bất chấp tốc độ tăng trưởng việc làm cao và thuế với người thu nhập trung bình giảm đáng kể.
Xét theo tư cách cư trú, đối tượng người lao động phổ thông (viza E-9) ở Hàn Quốc có 66,5% đạt mức lương từ 2-3 triệu won; lao động chuyên nghiệp (visa E-7) có 53,9% đạt mức lương trên.
Quan hệ Campuchia-Việt Nam không chỉ là quan hệ truyền thống, láng giềng mà còn là mối quan hệ anh em đồng cam cộng khổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Mức lương trung bình của một Giám đốc điều hành (CEO) của các công ty thuộc chỉ số FTSE 100 đạt khoảng 5 triệu USD trong năm 2022, mức cao nhất kể từ năm 2017.
Theo báo cáo, trong giai đoạn từ năm 1980-2020, trung bình các khoản học phí, lệ phí, tiền ký túc xá... để có được một tấm bằng cử nhân tại Mỹ tăng 169%, trong khi thu nhập chỉ tăng 19%.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, hòa bình, ổn định là cơ sở quan trọng cho phát triển bền vững ở các nước thu nhập trung bình.
Tốc độ già hóa dân số của Nhật Bản đang diễn ra nhanh hơn dự báo, trong đó có sự suy giảm lớn số lượng phụ nữ ở độ tuổi từ 25-34, trong khi ngày càng ít phụ nữ dưới 25 tuổi quyết định sinh con.
Theo nghiên cứu của Cục Thống kê liên bang Đức, 32 năm sau khi nước Đức thống nhất, mức lương trung bình ở miền Đông vẫn thấp hơn nhiều miền Tây, thậm chí mức chênh lệch gần đây còn trở nên lớn hơn.
Dòng xe Equinox EV của General Motors sẽ có mặt trên thị trường vào mùa Thu năm 2023 với giá khởi điểm 30.000 USD - thấp hơn một nửa so với giá trung bình của các xe EV hiện có trên thị trường.
Về quan hệ Việt Nam-Australia, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng chia sẻ kể từ khi thiết lập quan hệ song phương vào năm 1973, sự gắn bó của hai nước ngày càng bền chặt, liên tục đạt các dấu mốc mới.
Số lượng người Mỹ sở hữu khối tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên đã tăng hơn 10% từ mức 13,3 triệu người vào năm 2020 lên mức kỷ lục 14,6 triệu người vào năm 2021.
Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) xếp hạng Việt Nam thứ 44 trên 132 quốc gia và nền kinh tế, đồng thời ghi nhận Việt Nam nằm trong nhóm ít nước tăng trưởng một cách có hệ thống.
Khoảng 28% người dân châu Âu không có khả năng tài chính để chi phí cho một tuần nghỉ phép xa nhà trong dịp Hè này. Tỷ lệ này lên đến 60% đối với những người lao động nghèo.
Nhà kinh tế trưởng của Anh, Robert Gardner cho rằng đại dịch đã "kích thích" thị trường nhà ở bởi nhiều người đã đánh giá lại nhu cầu nhà ở của mình do tác động của lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19.
Theo bài viết trên trang The Diplomat, Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn hiện nay nhờ một chính phủ hiệu quả, một hệ thống y tế công cộng tốt và tinh thần đoàn kết của người dân.
Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986-2021), Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình với một nền kinh tế thị trường năng động.
Các biện pháp kích thích mới này nằm trong gói kích thích "Tự lực 3.0" đang được triển khai trong hơn 3 tháng qua, tập trung vào hỗ trợ các ngành hoạt động khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19.
Indonesia hiện là một quốc gia có thu nhập trung bình cao, mức thu nhập cộng đồng đã tăng lên tới 4.050 USD người/năm, nên sẽ không còn được giãn nợ tạm thời từ G20.