Ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 21/6 tại Quyết định số 555/QĐ-TTg do Thủ tướng ký ban hành. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Theo Quyết định số 364/QĐ-TTg, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương sẽ là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thay cho ông Trần Quốc Khánh.
Trước khi được điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Phan Thị Thắng đã kinh qua nhiều chức vụ, trong đó gần nhất là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tin tưởng rằng Việt Nam sẽ là cầu nối vững chắc để Canada thực hiện chiến lược đa dạng hóa thương mại thành công vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Các đại biểu nhận định, Diễn đàn AEEBF1 sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp các nước tham dự, góp phần làm nên thành công chung của Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 13.
Là cán bộ đã được đào tạo bài bản, trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có hơn 20 năm công tác tại Bộ Công Thương.
Theo Phó Thủ tướng, ưu tiên trên hết là phải bảo vệ tính mạng và sức khỏe nhân dân, tiếp đó là phải đảm bảo hệ thống y tế không bị quá tải bởi còn điều trị các bệnh khác cho người dân.
Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/2, Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đảm bảo không để thiếu hàng, “sốt” giá trước và sau Tết.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam
Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN).
Phía Hàn Quốc cơ bản nhất trí và đánh giá cao dự thảo kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD do Bộ Công Thương Việt Nam dự thảo.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, các nước ASEAN cũng như các nước Liên minh châu Âu đều mong muốn có một hiệp định giữa hai khu vực và Việt Nam đang thúc đẩy ý tưởng này.
Thừa nhận giá thành ôtô của Việt Nam đang cao so với các nước, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có những lý giải về nguyên nhân của vấn đề này.
Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết Nhà nước không chi ngân sách để can thiệp giá xăng dầu, tất cả hoạt động đều theo cơ chế thị trường.