"Thuốc điều trị phải sẵn có trên thị trường và đảm bảo cung ứng đủ cho công tác khám chữa bệnh. Trong đó, thuốc thiết yếu phải nằm trong danh mục được cấp phép," Tiến sỹ Soccoro Escalante cho biết.
Chợ sẽ vận hành hai hoạt động chính là tập kết và trung chuyển các loại hàng hóa như: hải sản, rau xanh, thực phẩm thiết yếu, thịt tươi… Các hoạt động diễn ra từ 16 giờ đến 8 giờ ngày hôm sau.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, bệnh nhân cách ly tại nhà được gần gũi với gia đình, giảm bớt gánh nặng tâm lý; đồng thời, những người ở khu cách ly tập trung sẽ có điều kiện được chăm sóc tốt hơn.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, TP.HCM đã có hơn 1.000 ca mắc trong cộng đồng, đây cũng là thời điểm Thành phố cần chuẩn bị kịch bản cho tình huống có 5.000 ca mắc để lên kế hoạch ứng phó.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý tỉnh Bắc Ninh cần linh hoạt trong vận dụng các quy định giãn cách, có thể điều chỉnh một số điều tương ứng với thực tế.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cam kết sẽ giúp đỡ Bắc Ninh trong việc hội chẩn những trường hợp bệnh nhân nặng, thở máy, thống nhất cử các chuyên gia hỗ trợ Bắc Ninh trong điều trị.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trước diễn biến dịch COVID-19 đang hết sức phức tạp, tỉnh cần áp dụng triệt để Thông điệp 5K, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển đồng bộ KT-XH.
Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động tại các cách ly tập trung, việc phòng chống dịch tại khu công nghiệp của Cẩm Giàng, thăm và kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến.
Tại Việt Nam, trong năm 2020, “chiến trường” Đà Nẵng những ngày cuối tháng 7 và tháng 8 được coi là điểm nóng cam go nhất khi chúng ta "chiến đấu" với dịch COVID-19.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý ngành y tế TP.HCM dù số ca mắc đã giảm nhưng không nên chủ quan, cần chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng tiếp nhận số ca mắc mới nếu dịch bệnh có xu hướng gia tăng.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị Hòa Bình cần kích hoạt các tổ truy vết trong các khu phong tỏa cũng như trên địa bàn tỉnh; điều trị theo phương châm “4 tại chỗ.”
Tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng và khả năng có thể lan rộng ra một số địa phương khác.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay việc truy vết F0 không phải mục tiêu chủ yếu, mà là sử dụng xét nghiệm kháng thể phát hiện những ca dương tính trong cộng đồng.
Bệnh nhân 429 (BN 429), nữ, 53 tuổi. Tiền sử: Suy tim, suy thận mạn 5,5 năm, đái tháo đường type 2. Đây là trường hợp thứ 6 tử vong liên quan đến bệnh COVID-19 tại Việt Nam.
Từ ngày 11-16/7, bệnh nhân vào điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng và được chẩn đoán Zona thần kinh bội nhiễm và chuyển đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày.
“Tôi lưu ý về nguy cơ cơn bão cytokine. Một số người khi bị virus tấn công sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể," Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay.
Thời điểm chống dịch là thời điểm toàn thể hệ thống chính trị, nhân dân tham gia rất tích cực, nên đối với những vấn đề liên quan việc mua sắm thiết bị bất minh cần xử lý nghiêm khắc...
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định, sau khi cho kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 liên tiếp trở lên, bệnh nhân mới chính thức được công bố khỏi bệnh.
Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đã ran rộng tại 107 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc, với tổng số trường hợp mắc là 125.544 người, trong đó đã có 4.623 trường hợp đã tử vong.