Ông Đỗ Xuân Tuyên sinh năm 1966, tốt nghiệp Học viện Quân y, ông từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên; Tháng 12/2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của tập đoàn Pfizer trong việc cung ứng thuốc và vaccine, cũng như đẩy mạnh đầu tư và sản xuất thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế...
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho hay có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do thu nhập thấp, lương và chế độ phụ cấp chưa bảo đảm nhu cầu cuộc sống, nhất là tại các cơ sở y tế dự phòng và y tế cơ sở.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Bạc Liêu sớm xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin để quản lý tốt việc khai báo y tế thống nhất trong toàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Sóc Trăng, Tiền Giang, An Giang và Bến Tre không chủ quan, tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch nghiêm túc, quyết liệt trong bối cảnh số ca mắc tăng cao.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Bạc Liêu đảm bảo an toàn, không để cho đội ngũ y tế bị lây nhiễm chéo; đồng thời, cần phát huy vai trò của Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân cho thành phố Phú Quốc; dự kiến nhu cầu vaccine trong năm 2021 là 220.000 liều.
Thứ trưởng lưu ý, địa phương cần tiếp tục truy vết, rà soát và xác định rõ các đối tượng F1, F2 liên quan đến 2 ca F0, bảo đảm an toàn cho người dân vùng dịch...
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý Hải Dương phải tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc “chống dịch như chống giặc”; phương châm “4 tại chỗ”; khi có ca mắc mới trong cộng đồng cần khoanh vùng diện hẹp.
Vào thời điểm cuối năm, nhiều người nước ngoài đến Việt Nam làm việc, đặc biệt là công dân Việt Nam ở nước ngoài về quê đón Tết nên ngành chức năng phải nỗ lực rất lớn trong công tác phòng chống dịch.
Bệnh bạch hầu là bệnh lây lan rất mạnh, diễn biến cấp tính, có thể gây biến chứng nặng và tử vong. Đối với các trường hợp mắc bệnh cần cách ly kịp thời, khoanh vùng, thực hiện vệ sinh môi trường.
Tổ Công tác đặc biệt và 2 đội công tác sẽ có mặt ở Vĩnh Phúc từ ngày mai (13/2), trực làm việc ở đây 24/24h, đến khi nào tình hình dịch bệnh ở Vĩnh Phúc ổn định mới rút về.