Thủ tướng Abhisit đánh giá cao quan hệ với VN

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao quan hệ phát triển toàn diện giữa VN và Thái Lan, cũng như triển vọng hợp tác ASEAN.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đánh giá cao mối quan hệ đang phát triển toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan, cũng như triển vọng hợp tác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bangkok chiều 27/10, trước khi sang Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và các hội nghị liên quan tại Hà Nội trong ba ngày 28-30/10, Thủ tướng Abhisit bày tỏ hài lòng trước mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực như chính trị và an ninh, thương mại và đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác kỹ thuật.

Thủ tướng Abhisit nêu rõ: “Thái Lan và Việt Nam là hai trong số các nền kinh tế lớn nhất tại Đông Nam Á. Vì thế, hai nước có thể đóng vai trò như là chất xúc tác đối với sự phát triển trong khu vực và giúp thúc đẩy phát triển tại các nước láng giềng. Thái Lan hướng tới tăng cường các mối quan hệ hợp tác gần gũi với Việt Nam trong khía cạnh này.”

Thủ tướng Thái Lan cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 28,52% so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế và Thái Lan hiện là nhà đầu tư lớn thứ 10 vào Việt Nam, với tổng số đầu tư từ năm 1988 đến 2009 đạt tổng cộng khoảng 5,7 tỷ USD.

Thủ tướng Abhisit nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược và sự hợp tác của hai nước trong khuôn khổ ASEAN cũng sẽ có vai trò như là một nguồn lực chung, giúp giải quyết nhiều thách thức nảy sinh từ quá trình toàn cầu hóa và bức tranh địa-chính trị đang thay đổi. Sự hợp tác chặt chẽ sẽ có lợi cho cả Tiểu vùng sông Mekong mở rộng cũng như cả khối ASEAN.

Thái Lan tái khẳng định sự ủng hộ Việt Nam đại diện cho ASEAN tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) vào tháng tới, đồng thời chúc mừng Việt Nam nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và sự kiện Hoàng thành Thăng Long được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới.

Thủ tướng Abhisit khẳng định triển vọng hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan là rất hứa hẹn. Một số cuộc họp quan trọng (giữa hai nước) đã và đang được ấn định vào năm 2011, đều sẽ là động lực thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước, trong khi các cuộc giao lưu tiếp xúc giữa nhân dân hai nước là vô cùng quan trọng đối với mối quan hệ thân thiện và lâu dài.

Đánh giá cao việc các nước thành viên ASEAN cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh ASEAN là một trong những khu vực có tiềm năng rất lớn, và sẽ được nhân lên bằng những mối liên kết vượt ra khỏi khu vực.

Đến năm 2015, dân số ASEAN sẽ lên tới 625 triệu người với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt tổng cộng 2.690 tỷ USD. Các nước ASEAN đã và đang tiến tới cộng đồng liên kết, kiến lập một thị trường nội khối năng động và tạo ra một mắt xích gắn với nền kinh tế toàn cầu.

Kế hoạch kết nối tổng thể ASEAN sẽ được trình lên Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 17 tại Hà Nội, được tin tưởng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường khả năng cạnh tranh của khu vực.

Theo ông Abhisit, trước thực tế trung tâm kinh tế thế giới đang chuyển từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương với Đông Á là tâm điểm, hội nhập trong khu vực Đông Á là sự quan tâm không chỉ của các nước trong khu vực, mà còn của toàn thế giới.

Thái Lan và các nước nêu bật quyết tâm duy trì vai trò trung tâm của khối trong các cơ chế do ASEAN chỉ đạo; ghi nhận và ủng hộ việc cùng nỗ lực tăng cường vai trò của cơ chế hiện hành như ASEAN+1, ASEAN+3, Thượng đỉnh Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Mỗi cơ cấu kể trên đều có giá trị và vai trò đặc trưng, đóng góp nhiều cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng trong khu vực. Với sự hội nhập kinh tế đang tiến triển và ngày một mạnh hơn, Thủ tướng Thái Lan hy vọng vai trò trung tâm của Hiệp hội ASEAN tiếp tục được duy trì trong tiến trình hội nhập khu vực trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục