Sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu kín bầu vị trí lãnh đạo Công đảng, Thủ tướngAustralia Julia Gillard đã bắt tay vào việc xây dựng lại hình ảnh đảng cầm quyềnbị rạn nứt trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng Chín tới.
Trong cuộc bỏ phiếu của Công đảng ngày 21/3, cựu Thủ tướng Kevin Rudd đã rút luivào phút chót và bà Gillard tiếp tục nắm giữ cương vị Chủ tịch đảng.
Sau cuộc bỏphiếu, bảy chính trị gia ủng hộ ông Rudd đã bị sa thải hoặc từ chức.
Ngày 22/3, Bộtrưởng Tài nguyên Martin Ferguson và một thành viên nội các khác là ông ChrisBowen đã từ chức, trong khi Bộ trưởng phụ trách nghệ thuật và các vấn đề khu vựcSimon Crean bị sa thải ngay sau cuộc bỏ phiếu.
Ông Crean là người đã hối thúcCông đảng tiến hành cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo trong bối cảnh bà Gillard khônggiành được tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò dư luận.
[Thủ tướng Australia vẫn làm Chủ tịch Công Đảng]
Phát biểu trên đài phát thanh ABC, bà Gillard kêu gọi các thành viên Công đảngủng hộ bà để đảng cầm quyền có thể tiến vững chắc và đồng lòng về phía trước. Bànhấn mạnh điều này sẽ có lợi nhất cho chính phủ cũng như cho đất nước trongnhững tháng tới.
Trong khi đó, phe bảo thủ đối lập có kế hoạch kiến nghị bất tín nhiệm chính phủnhằm tìm kiếm một cuộc bầu cử trước thời hạn.
Ngày 22/3, lãnh đạo phe đối lậptại Hạ viện, ông Christopher Pyne cho biết sẽ đưa ra kiến nghị khi Quốc hội họptrở lại vào ngày 14/5 sau kỳ nghỉ dài 7 tuần.
Theo ông Pyne, nếu kiến nghị đượcthông qua, chính phủ sẽ sụp đổ và một cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong vòng vàituần.
Tại một cuộc họp báo ngày 21/3, lãnh đạo phe đối lập, ông Tony Abbott cho rằngcần tiến hành bầu cử ngay thời điểm này mà không cần chờ đến ngày 14/9 tới nhưThủ tướng Gillard đã ấn định./.
(TTXVN)