Cuộc cải tổ diễn ra vài tuần sau khi hàng trăm nghìn người xuống đường biểu tình yêu cầu xét xử công ty có liên quan đến thảm họa đường sắt tồi tệ nhất Hy Lạp xảy ra năm 2023 làm 57 người thiệt mạng.
Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tại Hy Lạp ngày 21/5 cho thấy đảng Dân chủ Mới cầm quyền dẫn đầu với tỷ lệ 40,8%, đánh bại đảng cánh tả cấp tiến Syriza với 20,1% số phiếu ủng hộ.
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thông báo cuộc bầu cử quốc hội tại nước này sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tới, trong khi nhiệm kỳ 4 năm của Chính phủ Hy Lạp đương nhiệm sẽ kết thúc vào tháng 7 tới.
Gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến ít nhất 57 người thiệt mạng, Thủ tướng Hy Lạp đồng thời cam kết cơ quan chức năng sẽ điều tra đầy đủ.
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho rằng "những tuyên bố gần đây của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được" tuy nhiên, nước này sẽ luôn cố giữ cho các kênh liên lạc thông suốt.
Ngày 7/7, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã bác bỏ khả năng tiến hành cuộc bầu cử sớm, phá tan suy đoán rằng cuộc bầu cử sớm có thể diễn ra vào mùa Thu này.
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tuyên bố trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Bulgaria, sẽ hỗ trợ Bulgaria trong trường hợp Nga cắt nguồn cung khí đốt cho nước này.
Vụ cháy xảy ra vào ngày 24/7/2018 thiêu rụi thị trấn ven biển Mati ở Hy Lạp là thảm họa cháy rừng thảm khốc nhất thứ hai trong thế kỷ 21 sau thảm họa cháy rừng năm 2009 ở Australia.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước đó đe dọa sẽ cho phép hàng triệu người tị nạn tràn vào châu Âu, nếu EU chỉ trích chiến dịch tấn công quân sự mà Ankara đang thực hiện ở Syria.
Ngày 8/7, lãnh đạo đảng Dân chủ mới (ND) Kyriakos Mitsotakis đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử trước đó một ngày.
Hy Lạp vừa quyết định nâng cấp phái bộ ngoại giao của mình tại thủ đô Skopje của Cộng hòa Bắc Macedonia lên thành Đại sứ quán, tiếp sau thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng này.
Với khoảng 1/3 địa điểm bỏ phiếu được kiểm đếm, đảng cánh tả của Thủ tướng Hy Lạp Tsipras chỉ giành chưa tới 24% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.
Trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố chuyến thăm tới Bắc Macedonia mang tính lịch sử và hoan nghênh tương lai mới cho "các đối tác và đồng minh."
Lãnh đạo 2 nước ủng hộ sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa châu Âu và khu vực Mỹ Latinh và kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela qua đối thoại, ngoại giao và không có sự can thiệp từ bên ngoài.
Quốc hội Hy Lạp đã lùi thời gian bỏ phiếu thông qua thỏa thuận giữa nước này với quốc gia láng giềng Macedonia về việc đổi tên nước Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này, trong bối cảnh chính phủ liên hiệp đổ vỡ liên quan thỏa thuận của Hy Lạp với nước láng giềng Macedonia.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã tiến hành cải tổ Nội các ở quy mô nhỏ trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào năm tới nhằm lấy lại sự ủng hộ vốn đang sụt giảm đối với chính phủ cũng như đảng Syriza.
Thủ tướng Hy Lạp đã cách chức người đứng đầu lực lượng phòng cháy chữa cháy và cảnh sát, trong bối cảnh chính quyền Athens phải đối mặt với chỉ trích gay gắt về cách giải quyết các vụ cháy rừng.
Nhà nghiên cứu chính trị Georges Sefertzis cho biết sau 8 năm khủng hoảng, khả năng tiêu dùng của người dân Hy Lạp đã giảm 40%, với 30% dân số sống trong cảnh nghèo đói và 45% thanh niên thất nghiệp.