Thủ tướng làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thủ tướng nhấn mạnh việc hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi để các cựu chiến binh có thể tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Hội Cựu chiếnbinh Việt Nam, chiều 18/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vàlãnh đạo một số bộ, ngành chức năng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Cựuchiến binh Việt Nam.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Được cho biết trong thời gianqua, tổ chức và hoạt động của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ngày càng được mởrộng, phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo thu được nhiềukết quả. Năm 2012, toàn Hội đã giảm được gần 30.000 hộ cựu chiến binh nghèo, xóađược gần 9.200 nhà cựu chiến binh dột nát. 9 tỉnh, thành Hội; 66 huyện, quận;2.294 xã, phường cơ bản không còn hộ cựu chiến binh nghèo.

Bên cạnh đó, Hội đã tích cực đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái vớiđường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; tích cựctrong công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, phòng chống tội phạm và tệ nạnxã hội. Hội đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, góp ý bổsung, sửa đổi một số chính sách liên quan đến cựu chiến binh, người có công vớicác mạng. Các cấp hội tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giáo dụctruyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia có hiệuquả công tác đối ngoại nhân dân với cựu chiến binh các nước...

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Được cho rằng hoạtđộng của Hội vẫn còn một số mặt yếu kém như chưa thu hút được hết cựu chiến binhvào Hội; phong trào hoạt động của Hội chưa đồng đều giữa các vùng. Các địaphương, đời sống vật chất, tinh thần của cựu chiến binh nhất là ở miền núi, vùngsâu, vùng xa còn nhiều khó khăn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kếtquả mà Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đóng gópthiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục pháthuy những kết quả đạt được, quan tâm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượngcông tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng chính trị, tư tưởng cho hội viên, đồngthời học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, giữ gìnvà phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm, tưtưởng sai trái, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện quychế dân chủ cơ sở, tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhândân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, cơ sở; hết sức quan tâmquán triệt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến các cựuchiến binh, từ đó tạo sự lan tỏa ra các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vàosự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần chú trọng hơn nữa trong chăm lo đờisống vật chất, tinh thần cho các cựu chiến binh; không ngừng xây dựng, củng cốhệ thống tổ chức Hội từ Trung ương đến cơ sở; quan tâm hỗ trợ, tạo các điều kiệnthuận lợi để các cựu chiến binh có thể tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trungương đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Hội Cựuchiến binh Việt Nam như đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tạo điềukiện thuận lợi về thủ tục đầu tư xây dựng và cấp vốn đầu tư cho Trung ương Hộiquy hoạch, xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan Trung ương Hội; đề nghị các bộ,ngành liên quan sớm ban hành trình tự thủ tục xác nhận người hoạt động khángchiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin; đề nghị Chính phủ chỉ đạo, giúp đỡ hỗtrợ kinh phí để duy trì hoạt động của Làng Hữu nghị Việt Nam thuộc Trung ươngHội Cựu Chiến binh Việt Nam, tạo điều kiện giải quyết thêm việc làm cho con emcựu chiến binh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục