Ngày 6/3, lãnh đạo cơ quan phòng chống tham nhũng Malaysia, người phụ trách điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB), thông báo đã từ chức.
Chính trường Malaysia đang đối mặt với nhiều biến động lớn sau khi Liên minh Hy vọng cầm quyền (PH) tan rã, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong hai năm qua.
Chính ông Mahathir ngày 24/2 đã đề cử bà Wan Azizah làm Thủ tướng lâm thời sau khi ông đệ đơn từ chức lên Quốc vương và đảng Bersatu của ông rút khỏi Liên minh Hy vọng cầm quyền.
Theo một quan chức chính phủ Malaysia, việc sắp xếp lại chính phủ là cần thiết để phản ánh đúng tình hình nhân khẩu học của đất nước, giúp chính phủ có thể tiếp tục đấu tranh cho sự ổn định.
Phó Chủ tịch đảng Công lý Nhân dân của Malaysia Azmin Ali bày tỏ tin tưởng Thủ tướng Mahathir Mohamad là lựa chọn tốt nhất để lãnh đạo đất nước và mong muốn ông Mahathir tiếp tục công việc của mình .
Thủ tướng Mahathir Mohamad cho biết Malaysia và Singapore không thể tránh khỏi có những khác biệt và cạnh tranh, nhưng hai bên vẫn sẽ là đối tác thương mại chủ chốt và tiếp tục đẩy mạnh hợp tác.
Ông Anwar Ibrahim sẽ tham gia cuộc bầu cử địa phương để trở thành một nghị sỹ vào tháng tới - bước đi quan trọng chuẩn bị cho việc kế nhiệm Thủ tướng Mahathir Mohamad trong tương lai.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, Chính phủ của Liên minh Hy vọng (PH) do ông lãnh đạo cam kết sẽ bảo vệ những người đứng ra tố cáo tham nhũng khỏi bất kỳ đe dọa hay trả thù nào.
Trong một động thái nhằm bày tỏ ủng hộ nỗ lực cắt giảm nợ công của chính phủ, Quốc Vương Malaysia Sultan Muhammad V đã đề xuất cắt giảm mức lương hiện tại của mình.
Theo chính sách mới do chính phủ của liên minh Hy vọng (PH), các bộ trưởng trong Chính phủ Malaysia sẽ không được phép nhận quà tặng và nếu có đó chỉ có thể là hoa, thức ăn hoặc hoa quả.
Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Mohamad Fuzi Harun cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ nghi phạm đăng lời đe dọa sát hại Thủ tướng Mahathir Mohamad trên tài khoản Facebook.
Các bộ trưởng trong nội các mới của Malaysia đã có mặt tại Putrajaya - trung tâm hành chính mới của nước này - để tham dự cuộc họp đầu tiên kể từ khi tuyên thệ nhậm chức.
Ngày 15/5, tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tiết lộ ông có khả năng tại vị trong 1 hoặc 2 năm và sẽ giữ vai trò trong hậu trường sau khi từ chức.
Liên đoàn quốc gia các nhà báo Malaysia hối thúc chính phủ của Liên minh Hy vọng giữ lời hứa xóa bỏ Đạo luật In ấn, Báo chí và Xuất bản 1984 và các đạo luật khác, vốn cản trở tự do báo chí.