Ông nói rằng nỗ lực này cần được thực hiện một cách tổng hợp và toàn diện.
Tại buổi ra mắt của đội bóng đá 1 Malaysia bang Penang, đêm 2/4, ông Najibnhấn mạnh: “Sẽ là vô nghĩa ngay cả việc gọi Jose Mourinho để đào tạo các cầu thủcủa chúng ta vì ông ấy sẽ không thể làm bất cứ điều gì khi chúng ta không cónhững cầu thủ tốt.”
Ông cho rằng phát triển bóng đá như xây dựng một kim tự tháp và các cầuthủ tốt nhất sẽ đạt đến đỉnh cao. Bởi vậy, việc lựa chọn các cầu thủ tài năngkhông chỉ được thực hiện ở cấp quốc gia, mà có thể bắt đầu tại các trường học vàtiếp tục đến quận huyện, sau đó là cấp tiểu bang và quốc gia.
Najib được cho là một thủ tướng rất hâm mộ thể thao, đặc biệt là bóng đá.Tại giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2010, ông đã từng đến xem trận bán kết lượt vềgiữa Việt Nam và Malaysia, được truyền hình trực tiếp qua một màn hình lớn trênphố Bukit Bintang.
Sau khi đội tuyển Malaysia giành chiến thắng trong trận chung kết của AFFSuzuki Cup, ông Najib đã tuyên bố cho cả nước được nghỉ một ngày để ăn mừng chứcvô địch.
Ông hy vọng chiến thắng của Malaysia tại AFF Suzuki Cup là "sự khởi đầucủa việc thay đổi hoàn toàn về vị thế lớn trong lịch sử bóng đá" của nước này./.