Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thái tử Hà Lan

Tại thành phố Rotterdam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Thái tử Willem Alexander và các cố vấn chiến lược của Hà Lan.

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, ngày 30/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm hệ thống đê chắn sóng, các công trình gia cố bờ biển, cảng biển của thành phố Rotterdam. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Thái tử Willem Alexander và các cố vấn chiến lược của Hà Lan.

 

Sau khi bày tỏ ấn tượng về các công trình trị thủy của Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của Ngài Thái tử và Công nương Máxima cùng đoàn doanh nghiệp lớn của Hà Lan hồi cuối tháng 3 vừa qua. Thủ tướng cho rằng chuyến thăm này đã mở ra nhiều cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên: Thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp, hợp tác cảng biển và dầu khí.

 

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực triển khai kết quả của chuyến thăm, nhất là thực hiện các quyết định mang tính định hướng của cuộc họp lần thứ nhất của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước cũng như các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, cảng biển và dầu khí.

 

Vui mừng trước mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển tích cực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong Hoàng gia Hà Lan và Ngài Thái tử tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện để các công ty Hà Lan thiết lập quan hệ đối tác thương mại, đầu tư ổn định, lâu dài với các công ty Việt Nam cũng như tiếp tục ủng hộ các chương trình hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ đối tác chiến lược mà hai bên đã xây dựng.

 

Đánh giá cao chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thái tử Willem Alexander cho rằng Hà Lan và Việt Nam có chung những thách thức trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Cho đến nay, thế giới mới chỉ đề ra nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, chứ chưa tính đến kế hoạch, chiến lược cụ thể ứng phó lâu dài trước những tác động của hiện tượng tự nhiên này.

 

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, Thái tử Willem Alexander bày tỏ vui mừng vì hai nước đã và đang xây dựng được chương trình hợp tác rất hiệu quả, mang tầm chiến lược trong kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý nước. Thái tử Willem Alexander tin tưởng Chính phủ hai bên sẽ hỗ trợ tốt doanh nghiệp hai nước trong việc triển khai các hoạt động đầu tư.

 

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thái tử Willem Alexander đã trao đổi các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và những tác động của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam và Hà Lan.

 

Trong cuộc gặp Thị trưởng thành phố Rotterdam Ahmed Aboutaleb, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ ấn tượng đến thăm thành phố cảng Rotterdam nổi tiếng, phát triển năng động, là cửa ngõ của châu Âu và trung tâm thương mại hàng đầu của Hà Lan, là trụ sở của nhiều Tập đoàn kinh tế lớn của Hà Lan và thế giới như Unilever, Tập đoàn thép Arcelor Mittal.

 

Vui mừng trước sự hợp tác giữa thành phố Rotterdam với các địa phương của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao mô hình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Rotterdam, với trọng tâm là hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam chú trọng đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Hà Lan và khuyến khích các thành phố, địa phương của hai nước hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, một số thành phố cảng biển khác của Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm với Rotterdam trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh như kinh tế biển, cảng biển và dịch vụ hậu cần; hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ xây dựng các công trình trị thủy; đối phó với triều cường và ngập lụt đô thị; quản lý tổng hợp nguồn nước.

 

Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố Rotterdam, Thị trưởng Ahmed Aboutaleb nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn công tác cấp cao của Chính phủ Việt Nam tới thăm Rotterdam nhân chuyến thăm chính thức Vương Quốc Hà Lan.

 

Thị trưởng Ahmed Aboutaleb bày tỏ Rotterdam luôn mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều mặt với các địa phương của Việt Nam, đồng thời mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Rotterdam sang hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển và dịch vụ hậu cần, quản lý nước… Thị trưởng Ahmed Aboutaleb đề xuất ý tưởng cảng Rotterdam sẽ thuê đất của Việt Nam từ 50-100 năm để đầu tư xây dựng một cảng biển quốc tế hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục