Ngày 14/6, bên lề Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Bishkek, Kyrgyzstan nhằm thắt chặt quan hệ.
Một vụ nổ bom tại một khu chợ ngoài trời ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan khiến ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.
Afghanistan đã triệu hồi Đại sứ sau phát biểu mà nước này cho là "thiếu trách nhiệm" của Thủ tướng Khan rằng việc thành lập chính phủ lâm thời ở Afghanistan sẽ thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Taliban.
Việc Lực lượng Không quân Ấn Độ không kích nhằm vào các mục tiêu ở Pakistan được coi là một trong số những cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh.
Thủ tướng Imran Khan cho biết ông đã đề nghị hòa bình với Ấn Độ sau khi vụ tấn công Pulwama xảy ra bởi ông hiểu nỗi đau mà những gia đình nạn nhân phải gánh chịu.
Thủ tướng Khan khẳng định Ấn Độ đã đưa ra các cáo buộc nhằm vào Pakistan mà không có bất kỳ bằng chứng gì, nhưng chính phủ của ông sẵn sàng hợp tác với New Delhi điều tra vụ việc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Faisal nhấn mạnh sự thiếu rõ ràng trong chính sách của Ấn Độ đã làm chậm tiến độ giải quyết các vấn đề trong quan hệ song phương.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ được mời tới Pakistan để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á (SAARC).
Tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện song phương.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố Ấn Độ phải giải quyết vấn đề Kashmir thông qua đối thoại sau vụ nổ khiến 6 dân thường thiệt mạng tại huyện Kulgam ở phía Nam Kashmir.
Thủ tướng Pakistan cho biết Bộ trưởng Tài chính Asad Umer sẽ thông báo ngân sách thu nhỏ vào ngày 18/9 và kêu gọi những biện pháp khắc khổ để giảm bớt những chi tiêu của đất nước.
Thủ tướng Khan cho biết chính phủ của ông sẽ hủy bỏ mọi thỏa thuận đi ngược lại lợi ích quốc gia của đất nước. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thỏa thuận nào đang bị xem xét hủy bỏ.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi tăng cường mạnh mẽ quan hệ hai nước; đẩy mạnh hợp tác kinh tế và an ninh, chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.
Tân thủ tướng Pakistan đã cam kết chính phủ mới sẽ đảm bảo cung cấp tất cả các nguồn lực cần thiết để duy trì năng lực của các lực lượng vũ trang và kêu gọi dân ủng hộ chính phủ trước khó khăn.
Thủ tướng Imran Khan cho rằng những hành động hèn hạ như vậy cho thấy tư tưởng thất bại của những kẻ khủng bố, đồng thời hối thúc các bên hưởng ứng lời đề nghị ngừng bắn của Chính phủ Afghanistan.