Nhóm các nước Campuchia, Lào, Việt Nam, Myanmar, Thái Lan đang là thành tố chính trong chuỗi giá trị toàn cầu nhưng đối mặt với những mối đe dọa nảy sinh từ sự phát triển công nghệ và địa chính trị.
Chiều 27/3, đảng Palang Pracharat tuyên bố phe đối lập do đảng Pheu Thai dẫn đầu không có quyền đứng ra lập liên minh để lập chính phủ sau bầu cử và khẳng định đảng này mới đủ tư cách làm điều đó.
Các đảng chính trị ở nước này đã thúc giục chính quyền quân sự của Thủ tướng Prayut Chan-ocha phải trung lập thậm chí là từ nhiệm nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào cuối tháng Ba tới.
Phó Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) Nat Laosisavakul cho biết EC tuyên bố việc phân định khu vực bầu cử không nhằm ủng hộ bất kỳ đảng phải chính trị nào.
Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã ấn định gặp đại diện các đảng chính trị vào ngày 7/12, để thảo luận về việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm hoạt động chính trị áp đặt sau cuộc đảo chính hồi năm 2014.
Chủ đề chính được lãnh đạo Thái Lan và Malaysia thảo luận trong chuyến thăm là hợp tác an ninh, đặc biệt là việc giải quyết cuộc xung đột ở miền Nam Thái Lan.
Thủ tướng Prayut Chan-ocha quyết định mở trang cá nhân trên Facebook để làm kênh liên lạc hai chiều, tương tác với người dân để giải thích các chính sách và thông tin kết quả công tác của chính phủ.
Thủ tướng Prayut Chan-ocha cho biết các lệnh cấm các hoạt động chính trị sẽ vẫn được giữ nguyên dù tất cả các đạo luật liên quan đến bầu cử đều đã được Tòa án Hiến pháp thông qua.
Cựu thủ lĩnh Ủy ban Cải cách Dân chủ nhân dân (PDRC) – phe Áo Vàng - có kế hoạch thành lập một đảng chính trị nhằm ủng hộ Thủ tướng Prayut Chan-ocha tiếp tục giữ cương vị này sau cuộc tổng tuyển cử.
Theo truyền thông Thái Lan ngày 19/9, ở cuộc gặp các quan chức cấp cao Malaysia vừa qua, Thủ tướng Chan-ocha đề nghị Malaysia hợp tác để khôi phục hòa bình, trật tự ở các tỉnh cực Nam.
Thủ tướng Prayut tuyên bố bất kỳ động thái hoạt động chính trị nào, đặc biệt là biểu tình đường phố, phải được phép và việc tổ chức biểu tình sẽ vi phạm luật pháp và Hiến pháp hiện nay.
Nghi phạm là một cựu kỹ sư điện của Cục Điện lực Thái Lan (EGAT), có thái độ chống đối chính quyền quân sự đã thú nhận đánh bom tại Bệnh viện Phramongkutklao làm 24 người bị thương.
Nhà vua Maha Vajiralongkorn của Thái Lan đã ký ban hành Hiến pháp năm 2017, bản hiến pháp thứ 20 trong lịch sử quân chủ lập hiến của vương quốc Đông Nam Á này.
Thủ lĩnh phe Áo Đỏ Wutthipong Kochathammakun (còn gọi là Ko Tee), người đang bị truy nã vì tội phỉ báng hoàng gia và âm mưu ám sát Thủ tướng Prayut Chan-ocha, hiện đã rời khỏi Lào.
Hơn một nửa số người dân Thái Lan được hỏi tình hình đất nước chưa thích hợp để tổng tuyển cử, trong khi các chính đảng chỉ trích chính phủ về sự trì hoãn này.
Quân đội Thái Lan đã cử binh sỹ đến yêu cầu tất cả các cơ sở xay xát gạo trên toàn quốc hợp tác trong việc mua lúa gạo từ nông dân với mức giá “hợp lý.”
Thủ tướng Thái Lan ra lệnh chấm dứt xét xử tại tòa án quân sự các thường dân phạm tội phỉ báng hoàng gia và các tội danh đe dọa an ninh quốc gia, chuyển các vụ việc này sang thụ lý ở Tòa án Tư pháp.