Thúc đẩy quan hệ với Italy, Tây Ban Nha, Slovakia

Chuyến thăm Italy, Tây Ban Nha và Slovakia sắp tới của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với ba nước.

Nhận lời mời của Tổng thống Italy GiorgioNapolitano, Nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos và Tổng thống Slovakia IvanGasparovich, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nướctới Cộng hòa Italy từ ngày 9-12/12/2009, Vương quốc Tây Ban Nha từ ngày13-16/12/2009 và Cộng hòa Slovakia từ ngày 17-18/12/2009.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ có cuộc gặp với Giáohoàng Benedict XVI (11/12/2009).

Nằm ở Tây Bắc Âu, Italy chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với ViệtNam ngày 23/3/1973. Quan hệ hai nước đã có những bước phát triển tích cực. Haibên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Italy mặc dù tăng đềutrong những năm qua, từ 320 triệu USD năm 1996 lên đến 870 triệu euro năm 2006(tương đương 1,13 tỷ USD), trong đó Việt Nam xuất siêu 430 triệu USD nhưng hiệnchưa xứng với tiềm năng kinh tế hai bên.

Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Namvào thị trường Italy là giày dép, càphê, hàngdệt may và thủy sản. Việt Nam nhập từ Italy chủyếu là máy móc thiết bị cơ khí, phương tiện vận tải và nguyên liệu da.

Hợp tác phát triển Italy bắt đầu tại Việt Nam vào những năm 1980 dưới cáchình thức cho vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại song phương hoặc thông qua cáctổ chức quốc tế như UNIDO, IFAD, viện trợ khẩn cấp.

Italy đứng thứ 33 trong số các quốc gia trên thế giới về mức đầu tư trựctiếp tại Việt Nam với 31 dự án trị giá 130 triệu USD (trong số các nước EU,Italy đứng thứ 9), chủ yếu trong các ngành giày da, xây dựng, thiết bị vệ sinh,bình nóng lạnh, chế biến thép.

Việt Nam và Tây Ban Nha thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/5/1977. Từnăm 1990, Tây Ban Nha tích cực ủng hộ Việt Nam trong việc bình thường hóa quanhệ với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Namvà Liên minh châu Âu (EU). Quan hệ hai nước đang phát triển tích cực trên nhiềulĩnh vực. Hai bên đã trao đổi một số đoàn cấp cao nhằm tăng cường tiếp xúc vàbàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Về thương mại, Tây Ban Nha là một trong những nước EU có tốc độ tăngtrưởng trao đổi thương mại với Việt Nam ở mức cao, đạt 30%/năm trong mấy năm gầnđây, năm 2005 đạt 470 triệu USD; năm 2006: 650 triệu USD; năm 2007: 860 triệuUSD và năm 2008 trên 1,1 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang TâyBan Nha gồm thủy sản, càphê, dệt may và giày dép.

Về đầu tư, hiện có 12 dự án trị giá 11 triệu USD trong các lĩnh vực gốmsứ, gạch men sứ, tấm cách điện và sản xuất túi xách.

Tây Ban Nha đứng thứ 6 thế giới về cấp viện trợ phát triển và xếp Việt Namvào diện nước ưu tiên nhận viện trợ phát triển ở khu vực tập trung vào các lĩnhvực xóa đói giảm nghèo, y tế và giáo dục. Các dự án điển hình có thể kể tới làdự án hiện đại bệnh viện đa khoa tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Nam,Quảng Ngãi và Bắc Ninh (khoảng 2 triệu euro/dự án).

Về tổng thể, Việt Nam đã thực hiện được 98 triệu USD trong tổng số 315triệu USD ODA Tây Ban Nha tại ba Nghị định thư tài chính. Tháng 2 năm 2008, haibên đã ký kết Chương trình hợp tác tài chính lần thứ 4 trong lĩnh vực cơ sở hạtầng, năng lượng, thông tin liên lạc, quản lý nước trị giá khoảng 65 triệu eurovốn ODA cho giai đoạn 2008-2010.

Từ tháng 6/2006, hai bên đã ký Hiệp định Hợp tác Văn hóa, Giáo dục và Khoahọc, tạo điều kiện để phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như "Những ngàyVăn hóa Việt Nam" tại Tây Ban Nha tại hai thành phố lớn là Madrid và Barcelona(29/9-10/10/2005); Tây Ban Nha cử đoàn múa Flamenco đến biểu diễn tại Việt Nam.

Thời gian qua, hợp tác trong lĩnh vực du lịch đã đạt được những thành quảđáng khích lệ. Ngành du lịch Việt Nam đã tham gia và tổ chức nhiều hoạt động xúctiến như sự kiện phát động thị trường, hội chợ, hội thảo khu vực và quốc tế đượctổ chức tại Tây Ban Nha nhân dịp Triển lãm Toàn cầu Expo Razagoza 2008.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thời gian qua cũng có những bướcphát triển, tuy vẫn tập trung chủ yếu vào các hoạt động đào tạo về ngôn ngữ.

Quan hệ kinh tế chưa được phát triển như mong muốn do tiềm năng và nhu cầucủa hai bên chưa thuận lợi, Việt Nam xuất hàng dệt may, các sản phẩm điện tử,thực phẩm, nông, hải sản, linh kiện, giày dép và nguyên liệu và nhập một số hóachất, thức ăn gia súc, chất dẻo nguyên liệu, máy móc thiết bị phụ tùng. Kimngạch mậu dịch tăng nhanh, năm 2007 đạt 75 triệu USD, năm 2008 tăng lên 100triệu USD.

Về đầu tư, Tập đoàn tài chính J&P Slovakia đang chuẩn bị đầu tư dự án xâydựng cao ốc văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh (150 triệu USD). Hiện hai bên đãhoàn tất các thủ tục xin cấp phép đầu tư xây dựng. Công ty SES TLMACE củaSlovakia- chuyên về công nghệ lò hơi, đang chuẩn bị góp vốn với Tập đoàn SkodaPraha của Séc xây dựng nhà máy nhiệt điện tại Trà Vinh trị giá 3 tỷ USD....

Năm 2007, Việt Nam đã mở lại được thị trường xuất khẩu lao động sangSlovakia. Từ đầu năm 2007 đến nay có khoảng 1.000 lao động Việt Nam sang làmviệc tại đây, chủ yếu trong các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài....

Trong gần 20 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Vatican đã có nhiều tiếntriển. Ngoài các chuyến thăm làm việc giải quyết vấn đề mục vụ của Giáo hội Cônggiáo Việt Nam, trong những năm qua, hai bên đã tăng cường tiếp xúc và trao đổicác đoàn các cấp. Vào tháng 2/2009 vừa qua, hai bên đã tổ chức cuộc họp lần INhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican tại Hà Nội.

Chuyến thăm ba nước Italy, Tây Ban Nha và Slovakia của Chủ tịch nướcNguyễn Minh Triết nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữaViệt Nam với ba nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục