Thực hiện hiệu quả việc khắc phục hậu quả bom mìn

Thủ tướng nhấn mạnh, cần triển khai quyết liệt và hiệu quả hơn công tác khắc phục hậu quả bom mìn, đặc biệt với các địa bàn trọng điểm.
Chiều 26/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012 và phương hướng công tác năm 2013.

Báo báo tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 cho biết, năm 2012, Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động của Ban Chỉ đạo; đã tiếp xúc, trao đổi, vận động Chính phủ, Quốc hội Mỹ và cơ quan Liên hiệp quốc hỗ trợ giải quyết hậu quả bom mìn; thống nhất với UNDP tại Việt Nam về nội dung Khung hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam, hiện đang hoàn chỉnh thủ tục liên quan để tiến hành ký kết.

Đồng thời, tổ chức Chương trình giao lưu “Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn” vào ngày 2/4/2012; đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình 504, tổ chức nhiều đoàn đi thực tế viết hàng trăm tin bài đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng, in ấn, phát hành nhiều ấn phẩm, đĩa hình với các nội dung tuyên truyền về thực trạng, hậu quả và triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.

Thông qua các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cũng như tham gia các hội nghị quốc tế về bom mìn để tuyên truyền, làm cho quốc tế hiểu rõ về Chương trình 504 và vận động tài trợ. Tiếp tục thực hiện dự án “Điều tra, lập bản đồ bom mìn toàn quốc” (đến tháng 12/2012 đã hoàn thành bản đồ tại 49/63 tỉnh, thành); xây dựng các dự án rà phá bom mìn để vận động tài trợ; tổ chức 4 lớp tập huấn về quản lý, điều hành hoạt động rà phá bom mìn.

Ngoài ra, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 đã tổ chức xin ý kiến tham vấn của một số chuyên gia thuộc các cơ quan liên quan, xây dựng dự thảo đề cương thành lập Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, mặc dù chiến tranh đã lùi xa, song hậu quả chiến tranh để lại còn hết sức nặng nề cho tới ngày nay. Theo điều tra, ở nước ta hiện còn khoảng 800.000 tấn bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh nằm trên diện tích khoảng 6,6 triệu ha, trung bình mỗi năm có hơn 1.000 người thương vong do bom mìn còn sót lại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, song hàng năm đã chi hàng nghìn tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Nhờ sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội, sự hợp tác quý báu của bạn bè quốc tế, công tác khắc phục hậu quả của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng.

Nhấn mạnh vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn là một vấn đề lớn, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2013 cần triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa công tác khắc phục hậu quả bom mìn, đặc biệt là đối với các địa bàn trọng điểm.

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất trí với phướng hướng nhiệm vụ năm 2013 của Ban Chỉ đạo do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 đề xuất như, tiếp tục hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình 504 giai đoạn đến năm 2015 và triển khai các nội dung theo kế hoạch được duyệt; nghiên cứu xây dựng Nghị định về Quản lý, điều hành hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, Cơ chế quản lý điều phối, Chiến lược vận động tài trợ, Chiến lược tuyên truyền, Quy chế quản lý tài chính; tiếp tục lập bản đồ bom mìn toàn quốc tại 14 tỉnh còn lại; tổ chức hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho khắc phục hậu quả bom mìn (tại Hà Nội vào tháng 12/2013); nghiên cứu phát triển công nghệ, thiết bị rà phá bom mìn; tổ chức Chương trình giao lưu “Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn nhân ngày quốc tế phòng chống bom mìn 4/4.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, cùng các bộ, ngành cân đối, tính toán các nguồn lực nhằm đảm bảo cho Chương trình 504 được thực hiện một cách hiệu quả; tiếp tục làm việc với các nhà tài trợ để đàm phán, ký kết các hiệp định tài trợ cho thực hiện Chương trình; mở rộng các hình thức tuyên truyền về Chương trình 504 để nâng cao nhận thức và vận động tài trợ; tuyên truyền phòng tránh hậu quả của bom mìn cho các tầng lớp nhân dân nhất là đối với các đối tượng dễ bị ảnh hưởng là trẻ em cũng như hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng do bom mìn còn sót lại./.

Phúc Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục