Đại diện Việt Nam kêu gọi các bên tham gia xung đột tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, nhất là 4 Công ước Geneva năm 1949 và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.
WHO kêu gọi Hamas thả tất cả các con tin là dân thường và tiếp tục khẩn thiết yêu cầu Israel thực hiện nghĩa vụ của nước này theo luật pháp quốc tế để bảo vệ dân thường và các cơ sở y tế.
AL và AU lo ngại kế hoạch tấn công trên bộ vào Dải Gaza của Israel "có thể dẫn đến một cuộc diệt chủng ở quy mô chưa từng có" và kêu gọi LHQ cộng đồng quốc tế ngăn chặn thảm họa trước khi quá muộn.
Ai Cập nhấn mạnh việc Israel yêu cầu hơn 1 triệu người Palestine ở Gaza phải di dời là vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Luật Nhân đạo Quốc tế khi đẩy cuộc sống của họ vào tình thế nguy hiểm.
Theo LHQ, không có quốc gia nào có thể tự ứng phó với khủng bố, do đó, các nước cần củng cố các cơ chế hợp tác ở cấp độ khu vực và quốc tế, đảm bảo các biện pháp can thiệp đồng đều, dựa trên thực tế.
Giới chức Cộng hòa Trung Phi cho biết 13 thường dân đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ tấn công của các tay súng ở miền Bắc, một ngày sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân về hiến pháp.
Những phần tử bị nghi là lực lượng thánh chiến đã thực hiện hai cuộc tấn công ở phía Bắc và phía Tây Burkina Faso trong ngày 8/7, giết hại 22 thường dân.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời kêu gọi giới chức Burkina Faso dồn mọi nỗ lực để nhanh chóng tìm ra thủ phạm để đưa ra xét xử.
Công chúa Mako là cháu gái Nhật hoàng Naruhito, cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản đã thay mặt công chúa và bạn trai nộp các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Ta án Mỹ chỉ kết tội duy nhất viên chỉ huy vụ thảm sát, người ngay sau đó lại được Tổng thống Mỹ Richard Nixon ân xá và chỉ chịu lệnh quản thúc tại gia.
Một quan chức quân sự NATO giấu tên cho biết Nga đang tăng cường lực lượng dọc biên giới với Ukraine và Moskva hiện có khoảng từ 10.000-12.000 quân tại khu vực này.