Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch biên giới Trung-Việt (Hồng Hà) nhằm giúp các doanh nghiệp tìm hiểu, thâm nhập thị trường Vân Nam, tạo đà phát triển mở rộng ra các địa phương khác của Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào.
Hàng hóa trao đổi qua biên giới của thương nhân, cư dân biên giới phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc và các điều kiện khác theo pháp luật của nước nhập khẩu.
Việt Nam-Campuchia thống nhất cùng nhau giữ vững trật tự trên tuyến biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương biên mậu và phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới hai nước.
Thủ tướng Thái Lan cho biết chính phủ đặt ưu tiên nối lại đàm phán hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, thúc đẩy thương mại biên giới và tăng cường lao động có tay nghề.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương ban hành những cơ chế, chính sách của địa phương nhằm thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội khu vực biên giới.
Việc ký kết bản thỏa thuận cho giai đoạn 2023-2024 sẽ giúp Việt Nam-Campuchia tiếp tục khai thác tính bổ sung của hai nền kinh tế, thắt chặt kết nối chuỗi cung ứng, phát triển thương mại biên giới.
Tỉnh Cao Bằng kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục chủ động điều phối với phía Trung Quốc thống nhất về cơ chế, chính sách chung để phát triển hoạt động thương mại biên giới.
Để phát triển thương mại biên giới, Bình Phước xác định, cần khai thác các tiềm năng, lợi thế, thu hút các nguồn lực góp phần gia tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của địa phương.
Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông mong muốn thời gian tới, tỉnh Sê Kông và Thừa Thiên-Huế sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, thương mại biên giới...
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết kim ngạch thương mại Việt Nam-Lào đạt 1,37 tỷ USD, tăng tới 33,3% so với năm 2020, song tiềm năng phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn còn rất lớn.
Kim ngạch thương mại biên giới năm 2020 mới đạt 30 tỷ USD, chỉ chiếm 5,5% trong tổng kim ngạch thương mại của cả nước nói chung và 21,5% trong tổng kim ngạch với Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Kim ngạch xuất nhập khẩu của Cao Bằng có tăng nhưng chưa ổn định, một số hàng hóa nông sản không xuất khẩu được do phía Trung Quốc có sự chỉ định phân luồng hàng hóa nhập khẩu qua từng cửa khẩu.
Trên cơ sở đánh giá, phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ ra 8 nhóm giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.
Giai đoạn 2021-2025, An Giang phấn đấu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới tăng 15% so giai đoạn 2016-2020, đạt 9 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu qua biên giới tăng 10%/năm.
Đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp 10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết không có quy định cho phép cư dân biên giới Việt Nam mở tài khoản tại ngân hàng ở Trung Quốc.
Theo Bộ Công Thương, thương mại miền núi không chỉ kết nối và thu hút được các thương nhân mà còn hình thành được những chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Sở Thương mại Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc ngày 28/2 cho biết tất cả các cửa khẩu biên giới Trung Quốc-Việt Nam ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã khôi phục hoạt động hoàn toàn.