Thương mại Malaysia-Mỹ tăng với tốc độ chậm hơn

Kim ngạch thương mại song phương giữa Mỹ và Malaysia trong 10 tháng đầu năm 2013 đạt 33,68 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, kim ngạch thương mại song phương giữa Mỹ và Malaysia trong 10 tháng đầu năm 2013 đạt 33,68 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Malaysia trong thời gian từ tháng 1-10/2013 tiếp tục tăng 4,6%, đạt 22,74 tỷ USD so với 21,73 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Malaysia tăng 2,6% đạt 9,8 tỷ USD (năm 2012 là 9,6 tỷ USD).

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Malaysia trong giai đoạn trên là 11,79 tỷ USD (năm 2012 là 11,05 tỷ USD).

Ông Muhd Shahrulmiza Zakaria, phụ trách thương mại Malaysia tại New York, lạc quan cho rằng sự phục hồi kinh tế đang diễn ra ở Mỹ sẽ sớm cho thấy "tác động tích cực hơn" đối với thương mại song phương giữa hai nước.

Ông tin rằng thương mại hai chiều giữa Malaysia và Mỹ năm 2013 sẽ hồi phục từ mức 38,8 tỷ USD trong năm 2012 để đạt ít nhất 40 tỷ USD, tương đương mức năm 2011, năm đỉnh cao của thương mại song phương trong những năm hậu khủng hoảng.

Năm 2011, xuất khẩu của Malaysia sang Mỹ chiếm 25,8 tỷ USD trong khi nhập khẩu chiếm 14,2 tỷ USD, dẫn đến thâm hụt thương mại 11,6 tỷ USD cho Mỹ.

Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu từ Malaysia sang Mỹ năm 2013 là 27 tỷ USD, tăng 3,8% và kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ đạt 13 tỷ USD, tăng gần 1,6% so với năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục