Vụ vải thiều ở Bắc Giang dự kiến thu hoạch từ ngày 25/5 đến 25/7, các cơ quan chức năng của Việt Nam và các địa phương luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương nhân Trung Quốc thu mua vải.
Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Trung Quốc mới chỉ chính thức cho phép 9 loại trái cây của Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch qua cửa khẩu Hữu Nghị.
Huyện Lục Ngạn sẽ tổ chức phương tiện và lực lượng đón các thương nhân Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để đưa về các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện thực hiện cách ly tập trung.
Bộ trưởng Nông nghiệp Malaysia Ismail Sabri đã kêu gọi người tiêu dùng nước này tẩy chay thương nhân Trung Quốc do không chịu giảm giá hàng hóa và dịch vụ bất chấp giá xăng dầu giảm.
Mặc dù năm nay thời tiết không thuận lợi cho việc ra hoa, kết trái, song sản lượng vải thiều vẫn ước đạt 90.000 tấn quả tươi và dự kiến hơn 40% trong số này được xuất khẩu sang Trung Quốc.