Trong cuộc bầu cử Thượng viện lần này, người dân sẽ bầu chọn 125 ghế, bao gồm 74 ghế bầu trực tiếp tại các khu vực bầu cử, 50 ghế theo hình thức đại diện tỷ lệ và 1 ghế bổ sung tại khu vực Tokyo.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất với sự tin cậy chính trị cao, giao lưu cấp cao và các cấp giữa hai nước mật thiết, chặt chẽ.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam là đất nước có tiềm năng phát triển về công nghệ chip và mong muốn thu hút đầu tư của Nhật Bản vào lĩnh vực này.
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro và Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Belarus Natalya Kochanova gửi thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Với việc ban hành ngân sách có tổng trị giá lên tới 114.380 tỷ yen, đây là năm thứ 11 liên tiếp, ngân sách thường niên của Nhật Bản tăng cao kỷ lục và là năm thứ 5 liên tiếp ở mức trên 100.000 tỷ yen.
Theo dự kiến, Giáo sư Ueda sẽ giữ chức Thống đốc BoJ từ ngày 9/4 tới thay cho Thống đốc sắp mãn nhiệm Haruhiko Kuroda, trong khi các ông Uchida và Himino sẽ trở thành Phó Thống đốc BoJ từ ngày 20/3.
Hạ viện Nhật Bản đã phê chuẩn đề xuất của Chính phủ bổ nhiệm Giáo sư Kazuo Ueda làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) thay cho ông Haruhiko Kuroda, người sẽ mãn nhiệm vào tháng Tư tới.
Trong nghị quyết mới được thông qua, Hạ viện Nhật Bản phản đối và lên án các vụ phóng của Bình Nhưỡng bằng những ngôn từ quyết liệt nhất, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng dừng hành động khiêu khích.
Quyết định bầu lãnh đạo mới được đưa ra sau khi đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) chấp nhận đơn từ chức của ông Ichiro Matsui, đồng Chủ tịch JIP, trong một cuộc họp trực tuyến vào cuối tuần trước.
Đảng LFP cầm quyền đang cân nhắc đề cử nghị sỹ Hidehisa Otsuji, 81 tuổi, làm Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản thay cho bà Akiko Santo, trong kỳ họp bất thường sắp tới của Quốc hội nước này.
Trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản ngày 10/7/2022, liên minh cầm quyền đã giành thắng lợi lớn khi giành hơn 50% trong tổng số 125 ghế được bầu lại.
Các con số 55, 70, 32 và 82 sẽ là những con số mang tính chất quyết định đối với sự thành công hay thất bại của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản lần này.
Liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Kishida Fumio và đảng Công minh có thể giành hơn 50% trong tổng số 125 ghế sẽ được bầu lại trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản.
Cam kết của đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPFP) thúc đẩy phát triển thể thao điện tử (esports) ở Nhật Bản trong bối cảnh thị trường thể thao điện tử đang có tốc độ tăng trưởng khá cao.
Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử Thượng viện Nhật Bản tăng 175 người so với bầu cử năm 2019, trong đó có tới 77 ứng cử viên nữ, nâng tỷ lệ ứng cử viên nữ lên 33,2% trong tổng số ứng cử viên.
Việc hoãn chuyến thăm nhiều khả năng là do Tokyo lo ngại ảnh hưởng tiêu cực của chuyến thăm tới kết quả cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản khi các mối quan hệ song phương vẫn còn khúc mắc.
Dự kiến, 18.600 tỷ yen sẽ được chính phủ Nhật Bản chi cho các biện pháp phòng dịch và giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19, trong đó có 2.000 tỷ yen hỗ trợ các cơ sở y tế bố trí thêm giường bệnh.