Thủy điện Sử Pán 2 trở lại thi công sau vụ sạt lở

Sau gần 1 tuần nạo vét khối lượng đất đá sạt lở đêm 25/12 từ thủy điện Nậm Toóng, thủy điện Sử Pán 2 trở lại thi công bình thường.
Ngày 31/12, sau gần một tuần tích cực nạo vét, vận chuyển khối lượng đất đá sạt lở gây sự cố đêm 25/12 từ thủy điện Nậm Toóng, thủy điện Sử Pán 2 tại xã Bản Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai) đã trở lại thi công bình thường.

Theo ông Nguyễn Thanh Kim, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sông Đà-Hoàng Liên, đơn vị trực tiếp thi công công trình thủy điện Sử Pán 2 tại huyện Sa Pa, đến ngày 31/12, toàn bộ khối lượng đất đá do sạt lở đêm 25/12 từ thủy điện Nậm Toóng gây sự cố cho nhà máy thủy điện Sử Pán 2 đã được hai đơn vị và nhân dân địa phương phối hợp nạo vét, thu dọn trả lại mặt bằng.

Chiều cùng ngày, Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà-Hoàng Liên và Công ty cổ phần SOMECO Hòa Bình cũng đã lắp đặt thành công tuabin và roto tổ máy số 2 của nhà máy thủy điện Sử Pán 2, chỉ chậm mất một tuần so với dự kiến.

Đồng thời, stato (trọng lượng 40 tấn) và roto (trọng lượng 35 tấn) của tổ máy số 3 cũng đang được vận chuyển từ cảng Hải Phòng về công trường bằng các thiết bị chuyên dụng để chuẩn bị lắp đặt.

Theo đúng kế hoạch, công tác lắp đặt và hiệu chỉnh cả ba tổ máy của Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 sẽ hoàn thành trong quý 1/2011. Mặt khác, Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà-Hoàng Liên đã lập danh mục các thiết bị điện, thiết bị điều khiển bị hư hỏng do vụ sạt lở gây ra và chủ động thông báo cho Nhà thầu cung cấp thiết bị gia công chế tạo lại. Nếu các thiết bị điện, thiết bị điều khiển này được cung cấp kịp thời, nhà máy thủy điện Sử Pán 2 sẽ phát điện và hòa lưới điện Quốc gia vào quý 2/2011.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 25/12, trong khi thi công nhà máy thủy điện Nậm Toóng 2, một lượng đất đá lớn đã sạt xuống vùi lấp công trình nhà máy thủy điện Sử Pán 2, do công ty thủy điện Sông Đà-Hoàng Liên làm chủ đầu tư xây dựng tại xã Bản Hồ (Sa Pa).

Qua kiểm tra của ngành chức năng, nguyên nhân sự cố là do trong quá trình thi công cửa hầm phụ số 4 của thủy điện Nậm Toóng đã gây sụt trượt khối lượng đất đá lớn xuống vùi lấp nhà máy thủy điện Sử Pán 2 dưới đó khoảng hơn 1.000m.

Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Sa Pa dừng toàn bộ hoạt động thi công công trình thủy điện Nậm Toóng để tập trung nhân lực, khắc phục sự cố do sạt lở, nạo vét toàn bộ khối lượng đất, đá tràn lấp nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và suối Mường Hoa.

Đến nay các bản lòng suối Mường Hoa đã được khơi thông dòng chảy, trả lại trạng thái ban đầu. Một khối lượng đất đá nạo vét đã được đưa vào bãi thải đúng quy định theo báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt và có biện pháp xử lý bãi thải đảm bảo an toàn, ổn định lâu dài./.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục