Tòa án Moskva đã công nhận tính hợp pháp trong phán quyết gia hạn giam giữ tất cả 24 thủy thủ Ukraine bị Nga bắt giữ hồi tháng 11 năm ngoái với buộc xâm phạm biên giới nước này tại eo biển Kerch.
Tân Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng việc Nga thả các thủy thủ và tàu hải quân của nước này có thể trở thành bước đầu tiên hướng tới thương lượng giữa Moskva và Kiev.
Thẩm phán Jin-Hyun Paik của ITLOS tại thành phố cảng Hamburg, Đức, tuyên bố các thẩm phán đã quyết định rằng Nga phải "lập tức thả 3 tàu và các thủy thủ của Ukraine, cho phép họ được trở về quê hương.
Hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kết thúc tại Washington, tập trung thảo luận về Nga và chống khủng bố.
Nga cho rằng Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine Kurt Volker không làm gì để giúp thiết lập một cuộc đối thoại giữa các bên xung đột trong nước, mà ngược lại, đẩy Kiev tới kịch bản vũ lực.
Ngoại trưởng Đan Mạch Anders Samuelsen đã kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) áp đặt trừng phạt đối với Nga liên quan tới cuộc xung đột với Ukraine trên Biển Azov.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã kêu gọi Nga và Ukraine hành động để giảm leo thang xung đột tại miền Đông Ukraine cũng như tại Biển Azov - nơi đã trở thành điểm nóng giữa hai nước trong thời gian qua.
Nga tuyên bố đã đồng ý cho Pháp giám sát sự đi lại của tàu thuyền tại eo biển Kerch sau khi một cuộc đối đầu diễn ra hồi năm ngoái giữa lực lượng hải quân Nga và Ukraine.
Nga có thể sẽ trao trả Ukraine 24 thủy thủ hải quân vốn bị bắt giữ ở vùng biển Crimea trong khuôn khổ thỏa thuận trao đổi tù nhân với nước này trong năm nay.
Nga cho rằng các đề xuất do Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra về việc trả tự do cho các thủy thủ Ukraine là không thể chấp nhận được.
Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ ở Nga cho rằng vụ đụng độ gần đây giữa tàu hải quân Nga và Ukraine ở Eo biển Kerch khó khiến Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva.
Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker ngày 24/12 đã bày tỏ sẵn sàng thăm Nga trong năm 2019, trong trường hợp các thủy thủ Ukraine bị Moskva bắt giữ gần đây ở Eo biển Kerch được thả.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vụ việc Eo biển Kerch là "một tình huống hai mặt" và quan hệ Nga-Mỹ đã trở thành nạn nhân của hành động khiêu khích mà Ukraine thực hiện ở Kerch.
Tổng thống Ukraine Poroshenko có cuộc gặp Đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Ukraine Volker thảo luận khả năng gia tăng sức ép quốc tế đối với Nga, sau vụ đụng độ giữa các tàu hải quân Nga-Ukraine.
Ngay sau khi cáo buộc Ukraine đang chuẩn bị thực hiện "hành động khiêu khích" gần Crimea, Nga đã triển khai hơn 10 máy bay chiến đấu tới đồn trú lâu dài tại căn cứ không quân Belbek ở bán đảo này.
Đại diện thường trực của Nga tại EU cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc lợi dụng sự cố Eo biển Kerch như một cái cớ để tăng cường gây sức ép bằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Nga sẽ chỉ sẵn sàng thảo luận số phận thủy thủ Ukraine cũng như khả năng đi đến một thỏa thuận nào đó với Ukraine về các thủy thủ này sau khi phiên tòa xét xử họ tại Crimea kết thúc.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin ngày 5/12, sự chỉ trích của quốc tế với Moskva về vụ đụng độ tàu Nga-Ukraine ở Eo biển Kerch không phải là lý do để chấm dứt thủ tục pháp lý với đối tượng xâm nhập.
Kênh truyền hình TV Rain của Nga đưa tin, nước này đã đưa 24 thủy thủ Ukraine bị bắt giữ trong vụ đụng độ hồi cuối tuần qua ở bờ biển Crimea về các nhà tù tại thủ đô Mosvka.
Tòa án ở Sympheropol đã mở phiên tòa xét xử 12 trong số 24 thủy thủ trên ba con tàu chiến của Ukraine bị tạm giữ ở Biển Azov trong đó có một thủy thủ đã bị kết án vì tội vượt biên giới bất hợp pháp.