Chiến dịch tiêm chủng đạt 96%, dịch bệnh sởi có dấu hiệu giảm
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 67.900 trường hợp nghi mắc bệnh sởi. Đáng lo ngại, đã có 8 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 67.900 trường hợp nghi mắc bệnh sởi. Đáng lo ngại, đã có 8 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi.
Hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong. Cả nước đã ghi nhận hơn 54.000 ca mắc bệnh sởi.
Chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi được triển khai thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố có nguy cơ. Đối tượng tiêm là các trẻ trong độ tuổi từ 6-9 tháng tuổi; từ 1-5 tuổi và từ 6-10 tuổi.
Giáo sư Phan Trọng Lân nhận định việc giao lưu, đi lại giữa các vùng, các địa phương là nguy cơ làm lây lan bệnh sởi. Để ngăn chặn dịch bệnh sởi, Hà Nội cần tập trung thực hiện 4 biện pháp trọng tâm.
Bộ Y tế dự báo dịch sởi có xu hướng chung giảm, nhưng chưa dừng lại, cần hết sức thận trọng, sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều ca sốt phát ban nghi sởi tại các tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước.
Ngành Y tế Lạng Sơn tăng tốc triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi, phấn đấu đạt mục tiêu 95% trẻ trong độ tuổi được tiêm phòng sởi, trong khi tỉnh Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu tiêm phòng cho trẻ.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hàng trăm ca sởi ở người lớn, mỗi ngày trung bình 10-20 ca. Nhiều ca có biến chứng như viêm phổi, suy gan, suy đa phủ tạng phải lọc máu...
Bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong do bệnh sởi chưa được tiêm vaccine sởi. Trước đó, trẻ đã được mời ra phường để tiêm vaccine nhưng gia đình vẫn chưa đưa trẻ đi tiêm phòng.
Bộ Y tế phê duyệt triển khai Kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng dịch sởi năm 2025 đợt 2 tại 54 tỉnh, thành phố; triển khai tiêm bù mũi cho trẻ chưa được tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi.
Theo Bộ Y tế, thời điểm này đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan của các tác nhân gây bệnh luôn tiềm ẩn, tăng cao.
Từ ngày 17 đến 20/2, đã có 27/30 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi (trừ các huyện: Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Trì).
Bác sỹ khuyến cáo khi bị bệnh sởi, người dân không nên tự ý mua thuốc điều trị vì nếu không đúng cách có thể làm bệnh trở nặng và dễ bị nhiều biến chứng.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu mùa dịch sởi đến nay, số bệnh nhi dưới 9 tháng tuổi mắc sởi được ghi nhận là 349 trẻ, chiếm 24% tổng số ca mắc.
Các đối tượng được tiêm là trẻ từ 1-10 tuổi, gồm trẻ vãng lai đang sinh sống, học tập ở Long An chưa được tiêm đủ 2 mũi vaccine có thành phần sởi, nhân viên y tế, người làm việc có nguy cơ mắc bệnh...
Sở Y tế Hà Nội tiếp tục giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng và các cơ sở khám chữa bệnh được phân cấp nhằm nắm bắt tình hình dịch bệnh.
Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi tại cộng đồng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh.