Tiền Giang điện khí hóa vùng chuyên canh thanh long

Huyện Chợ Gạo đã đầu tư trên 6,6 tỷ đồng tiếp tục điện khí hóa vùng chuyên canh thanh long nhằm tăng hiệu quả kinh tế của đặc sản này.
Theo ông Phạm Văn Tiếu, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), trong giai đoạn 2013-2015, địa phương huy động các nguồn vốn đầu tư trên 6,6 tỷ đồng thi công hoàn thành 19 công trình điện khí hóa vùng chuyên canh thanh long xuất khẩu.

Các công trình có tổng chiều dài gần 43km trong đó có khoảng 11km đường dây điện 1 pha, còn lại là điện 3 pha.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ chương trình điện khí hóa vùng chuyên canh thanh long xuất khẩu, từ năm 2009-2012, Chợ Gạo cũng đã đầu tư gần 3,7 tỷ đồng thi công đưa vào phục vụ 13 công trình đường dây điện có tổng chiều dài trên 63km, trong đó có trên 22km đường điện 1 pha, còn lại là điện 3 pha.

Các công trình được thi công đã phục vụ cho trên 2.000ha vườn chuyên canh thanh long xuất khẩu tại địa phương.

Thanh long Chợ Gạo không chỉ là một trong bảy loại trái cây đặc sản có giá trị kinh tế cao, mà còn là nguồn nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh Tiền Giang. Nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh kinh tế quan trọng này, cùng với mở rộng diện tích chuyên canh thanh long Chợ Gạo, Tiền Giang đã có những nỗ lực lớn trong việc quy hoạch vùng sản xuất, đầu tư kiến thiết hạ tầng, điện khí hóa vùng chuyên canh.

Đặc biệt, việc hoàn thiện mạng lưới điện phục vụ sản xuất hết sức quan trọng trong thâm canh thanh long bởi bà con cần nguồn điện năng để đốt đèn xông thanh long trong quy trình xử lý cho cây ra hoa, kết trái và thu hoạch theo ý muốn, nhằm tăng hiệu quả kinh tế, tăng khả năng cạnh tranh của trái thanh long Chợ Gạo trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Cũng theo ông Tiếu, ngoài các công trình trong danh mục đầu tư điện khí hóa giai đoạn 2013-2015, huyện cũng đang tìm các nguồn vốn khả thi để đầu tư thêm 15 công trình đường dây điện trung thế phát sinh từ thực tế khảo sát có tổng chiều dài gần 24km, trong đó có trên 16km đường điện 1 pha, còn lại 3 pha. Mức đầu tư lưới điện 3 pha là 168 triệu đồng/km và điện 1 pha là 114 triệu đồng/km.

Nhìn chung, tuy có nhiều cố gắng đẩy nhanh tốc độ đầu tư nhưng so với nhu cầu lưới điện phục vụ sản xuất tại vùng chuyên canh thanh long hiện vẫn còn hạn chế. Tỉnh vẫn chưa thể thỏa mãn đầy đủ nhu cầu điện năng xông thanh long và xử lý ra hoa trái vụ của bà con cũng như chưa thực hiện được việc đầu tư các công trình điện trung thế 1 pha từ đường trung thế 3 pha trục chính đến các hộ sản xuất./.

Minh Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục