Trước những ý kiến băn khoăn của dư luận xung quanh việc dạy âm, vần trong sách Tiếng Việt lớp 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, Phó Giáo sư Bùi Mạnh Hùng, Tổng chủ biên cuốn sách đã lên tiếng.
Mặc dù sắp hết kỳ I năm học 2020-2021, vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh bộ sách giáo khoa Tiếng Việt Cánh Diều. Liệu Cánh Diều này sẽ giúp các em học sinh chắp cánh ước mơ hay sẽ bị gió thổi về đâu?
Mặc dù sắp hết kỳ I năm học 2020-2021, vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh bộ sách giáo khoa Tiếng Việt Cánh Diều. Liệu Cánh Diều này sẽ giúp các em học sinh chắp cánh ước mơ hay sẽ bị gió thổi về đâu?
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Hội đồng thẩm định và tác giả đã thống nhất tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để chỉnh sửa sách giáo khoa cho phù hợp hơn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát ngay các quy định, tổ chức thuộc trách nhiệm của Bộ, của Bộ trưởng liên quan tới chương trình, sách giáo khoa.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục tiếp thu ý kiến, giải quyết ngay các vấn đề chuyên môn; qua đó xem xét việc điều chỉnh, bổ sung quy định biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa.
"Những người viết bài trên mạng để chỉ trích sách của chúng tôi cố ý chỉ chụp ảnh phần 1, cắt nó ra khỏi phần 2 để người đọc tin vào những lời mà họ nói," giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cho hay.
Sách Tiếng Việt lớp 1 mới khiến phụ huynh "dậy sóng" vì cho rằng ngữ liệu trong sách có phần chưa phù hợp. Tuy nhiên, giáo viên cho rằng hiện có nhiều thông tin sai lệch khi phê phán sách.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và có phương án xử lý phù hợp xung quanh phản ánh việc sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 có nội dung không phù hợp.
Với tình trạng "lười đọc" tại Việt Nam, ý tưởng lồng ghép hoạt động đọc sách vào trường học được kỳ vọng sẽ nâng cao văn hóa đọc, nuôi dưỡng thói quen tốt cho học sinh từ khi còn nhỏ.
Theo các chuyên gia, việc thẩm định sách giáo khoa cần căn cứ vào chuẩn tối thiểu của chương trình giáo dục phổ thông mới chứ không thể soi chiều vào việc sửa ít hay nhiều...
Trước kiến nghị của Trung tâm Công nghệ Giáo dục về việc sách của giáo sư Hồ Ngọc Đại bị loại, Bộ Giáo dục tiếp tục khẳng định đã thẩm định khách quan, công bằng.
Dư luận thời gian qua băn khoăn việc Bộ Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức biên soạn, vừa thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo việc xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa đã tạo ra thế độc quyền khép kín.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã nêu quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục.