Các bệnh viện dã chiến Bình Thủy, Cái Răng, Thới Lai, Thốt Nốt và Bệnh viện dã chiến số 1, Bệnh viện dã chiến số 2 giữ nguyên khả năng tiếp nhận bệnh nhân theo số giường điều trị.
Ngay trong chiều 27/5, một số bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, y bác sỹ làm việc đã được ra, vào bệnh viện; riêng những trường hợp F1 phải tự theo dõi y tế tại nhà trong 7 ngày.
Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Hà Đông phải sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội.
Ngày 30/4, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có Công văn hỏa tốc số 428/KCB-NV gửi Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về việc chuẩn bị tiếp nhận người bệnh Covid-19 tại cơ sở 2.
Theo giới chức thành phố Vũ Hán, cho đến ngày 30/3, tất cả các bệnh nhân mắc COVID-19 đều đã được chuyển hoặc xuất viện khỏi cơ sở Optics Valley, nơi đã điều trị tổng cộng 1.462 bệnh nhân nguy kịch.