Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 17-20/7/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Long An, trong đó nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh với 32 trường hợp.
Ca tử vong thứ 82 là bệnh nhân 3799, 69 tuổi, địa chỉ tại Yên Phong, Bắc Ninh; ca tử vong thứ 83 là bệnh nhân 15970, 67 tuổi và ca thứ 84 là là bệnh nhân 11618, 64 tuổi.
Hiện có hơn 6.400 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại 106 cơ sở y tế trên toàn quốc từ tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, đến tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực, bệnh viện dã chiến...
Ba bệnh nhân nặng được hội chẩn là ca bệnh số 1823, 2348, 1536, trong đó BN1823 và BN2348 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2; BN1536 được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 8/7, đã 83 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 6/7, đã 81 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng; tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.