Trung Quốc phóng thành công tàu thăm dò tiểu hành tinh Thiên Vấn-2
Theo Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc, tên lửa đẩy Trường Chinh-3B cùng với tàu Thiên Vấn-2 đã rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này.
Theo Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc, tên lửa đẩy Trường Chinh-3B cùng với tàu Thiên Vấn-2 đã rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này.
Với chiều dài khoảng 8km và chỗ rộng nhất của bề ngang chỉ khoảng 3,5km, thiên thể có hình dáng giống như một quả bóng bowling méo mó và lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.
Robot lấy cảm hứng từ côn trùng với 6 chân, trong đó 3 chân là bánh xe và 3 chân là móc vuốt, giúp robot di chuyển trên cả bề mặt địa hình trơn tru và khu vực gồ ghề hoặc cấu trúc đất đá tơi xốp.
NASA tiết lộ một tiểu hành tinh có kích thước bằng một chiếc ôtô, được gọi là "2025 DQ", có đường kính ước tính khoảng 3,6 mét sẽ bay qua Trái Đất ở khoảng cách 300.000km.
NASA cảnh báo một tiểu hành tinh mang tên 2024 XN1, có kích thước khoảng 36m, tương đương một chiếc máy bay, sẽ tiến gần Trái Đất nhất vào đêm Giáng sinh 24/12 tới.
Tiểu hành tinh mang tên 2020 XR đã tiếp cận Trái Đất vào lúc 0 giờ 26 sáng 4/12 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), với khoảng cách gần 2,2 triệu km, gần gấp 6 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.
Môt tiểu hành tinh đã bị lực hút của Trái Đất giữ lại và trở thành Mặt Trăng thứ hai, tuy nhiên, Mặt Trăng nhỏ này chỉ làm bạn với Trái Đất một thời gian trước khi tiếp tục du hành trong vũ trụ.
Nhiệm vụ của Tàu vũ trụ Hera là nghiên cứu chi tiết về tiểu hành tinh này sau vụ va chạm, thu thập dữ liệu quan trọng để phát triển chiến lược phòng thủ hành tinh hiệu quả hơn trong tương lai.
Theo ước tính của NASA, tiểu hành tinh 2025 PT5 có kích thước khoảng 10 mét, được xem là một tiểu hành tinh nhỏ và không gây ra mối đe dọa nào đối với Trái Đất.
Một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 1 mét đã đi vào khí quyển Trái Đất lúc 12h40 ngày 4/9 (giờ miền Đông nước Mỹ) và tạo ra một quả cầu lửa ngoài khơi bờ biển phía Đông của Philippines.
Dữ liệu từ Đài quan sát Thiên văn Hồng ngoại của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tháng 2/2024 cho thấy sự hiện diện các phân tử nước trên bề mặt hai tiểu hành tinh khác nhau.
Theo các nhà thiên văn học, độ sáng biểu kiến của 2 tiểu hành tinh tại thời điểm phát hiện lần lượt là 20,8 độ và 21,0 độ, tốc độ chuyển động biểu kiến lần lượt là 0,513 độ/ngày và 1,006 độ/ngày.