Đại diện Thương vụ lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu gạo, bên cạnh tranh thủ những cơ hội mới ở những thị trường mới, cần quan tâm duy trì đảm bảo vị thế xuất khẩu gạo của Việt Nam tại Philippines.
Trong niên vụ 2024-2025, nhu cầu tiêu thụ gạo của Philippines dự kiến đạt 17,2 triệu tấn và FAS ước tính tổng lượng gạo nhập khẩu của Manila trong niên vụ này sẽ đạt 4,7 triệu tấn.
Sau khi thu hoạch 50ha tại Cần Thơ tham gia Đề án Phát triển 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, đến nay gạo "giảm phát thải" vẫn còn nằm trong kho doanh nghiệp và chưa có đầu ra.
Khối lượng gạo xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2023 đạt 789 nghìn tấn với giá trị 417 triệu USD, giảm 18,8% về khối lượng và giảm 10,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.
Nguồn cung gạo toàn cầu đang đối mặt rủi ro do thời tiết khắc nghiệt ở các nước xuất khẩu lớn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang có những thuận lợi, vị thế vượt trội để đón đầu xu hướng tăng giá gạo.
Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn 2010-2020, người Việt có xu hướng giảm tiêu thụ thực phẩm như gạo, rau tăng tiêu thụ thịt, trứng.
Sau gần bốn tháng rơi vào trầm lắng do thiếu nhu cầu, xuất khẩu gạo đang được kỳ vọng sẽ sôi động và có nhiều tín hiệu tích cực hơn trong những tháng cuối năm nay.
Để cạnh tranh với gạo Thái Lan, doanh nghiệp Việt buộc phải hạ giá bán thấp hơn, tuy nhiên do giá nội địa đang tăng, thậm chí cao hơn so với giá xuất khẩu nên điều này là bất khả thi.
Xuất khẩu lúa gạo sẽ đạt được mục tiêu nếu tiếp tục mở rộng được thị trường trong những tháng cuối năm với tổng sản lượng xuất khẩu hạ xuống còn khoảng 5,65 triệu tấn/năm.
Tiêu thụ gạo tính bình quân đầu người tại Hàn Quốc đã chạm mức thấp kỷ lục trong năm 2014 do người dân nước này, thay vì gạo, đã lựa chọn thêm các sản phẩm ngũ cốc.