Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, người có kinh nghiệm trong cả chính sách đối nội và đối ngoại, sẽ giúp giải quyết khó khăn trong quan hệ giữa Moskva và Washington.
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh cho đến nay không có bằng chứng cụ thể nào được đưa ra để chứng minh cho những cáo buộc các tin tặc Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mạng nhằm do thám bà Merkel.
Trong báo cáo thường niên, cơ quan an ninh của Séc ngày 3/12 đã cáo buộc các cơ quan tình báo của Nga đứng sau những cuộc tấn công mạng hồi năm ngoái nhằm vào Bộ Ngoại giao Séc.
Các tin tặc Nga bị nghi đột nhập hệ thống máy tính của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học tại Hà Lan có thể cũng là thủ phạm đánh cắp một báo cáo mật của Bộ Ngoại giao Bỉ về Ukraine hồi năm 2014.
Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, bác bỏ nguồn tin cáo buộc các tin tặc Nga liên quan đến vụ tấn công mạng tại Đức và khẳng định Moskva thường bị vu cáo về các vụ tấn công mạng.
Các lực lượng chức năng Đức đang tiến hành điều tra một vụ tấn công mạng ảnh hưởng đến hoạt động của mạng máy tính tại một số cơ quan chính phủ nước này.
Điện Kremlin tuyên bố các cáo buộc của Anh về việc Nga có liên quan tới vụ tấn công mạng "NotPetya" hồi tháng Sáu năm ngoái là "vô căn cứ," là một phần chiến dịch chống Nga của một số nước phương Tây.
Theo tờ Wall Street Journal, các tin tặc làm việc cho chính phủ Nga đã tiếp cận những tài nguyên tuyệt mật thông qua việc nhân viên nói trên sử dụng phần mềm chống virus của Kaspersky Lab.
Chính phủ Mỹ đã cấm sử dụng phần mềm bảo mật Kaspersky tại các văn phòng liên bang, cho rằng công ty Nga này có quan hệ với tình báo Nga và đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.
Italy cáo buộc Nga đã thực hiện một chiến dịch tấn công mạng vào phái bộ Italy tại EU với nhiều lưu lượng thông tin liên quan đến các cuộc thảo luận về Ukraine, đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc.
Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo sẵn sàng dùng biện pháp quân sự, bao gồm việc điều binh sỹ và tiến hành các cuộc không kích, để đáp trả những tin tặc nước ngoài tấn công mạng nhằm vào London.
Một quan chức Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết tin tặc Nga đã tấn công vào các hệ thống bầu cử ở 21 bang của nước Mỹ trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.
Moskva đã bác bỏ cáo buộc cho rằng các tin tặc Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao ở Qatar, sau khi CNN dẫn nguồn từ giới chức Mỹ cho rằng phía Nga đã gài thông tin "giả."
16 tin tặc Nga đã sử dụng phần mềm độc hại cài trong các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android để đánh cắp các dữ liệu ngân hàng và âm mưu tấn công các ngân hàng châu Âu.
Lãnh đạo tình báo Đức, ông Hans-Georg Maassen, cho biết "một lượng lớn dữ liệu" đã bị nhóm tin tặc APT28 của Nga đánh cắp trong cuộc tấn công nhằm vào hệ thống mạng của Quốc hội Liên bang Đức.
Truyền thông Đan Mạch đưa tin Nga bị cáo buộc tấn công mạng Bộ Quốc phòng Đan Mạch và đã giành quyền truy cập thư điện tử của các nhân viên cơ quan này trong hai năm 2015 và 2016.
các quan chức Italy nghi ngờ Nga đứng đằng sau một vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Ngoại giao Italy trong năm 2016 và vụ thâm nhập mạng này đã kéo dài trong nhiều tháng.
Các tin tặc Nga bị cáo buộc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016 đã cố xâm nhập nhiều bộ của Hà Lan thông qua hàng loạt các vụ tấn công mạng.
Cơ quan tình báo Na Uy PST cho biết Bộ Ngoại giao, quân đội và các cơ quan khác của nước này đã trở thành mục tiêu tấn công mạng gần đây của nhóm tin tặc APT 29 có quan hệ với nhà chức trách Nga.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 11/1 đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên của mình kể từ khi thắng cử trong bối cảnh lễ tuyên thệ và tiếp quản quyền lực tại Nhà Trắng sắp diễn ra.