Iran đã bắt giữ 18 người tham gia thiết kế UAV do thám và cảm tử cho Israel, đồng thời vô hiệu hóa một nhóm phá hoại của Israel tại các tỉnh phía Tây Nam nước này.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15/6 tuyên bố các lực lượng của nước này đã tiêu diệt lãnh đạo cơ quan tình báo Iran trong một cuộc không kích.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận Israel đã tiêu diệt lãnh đạo tình báo Iran, đồng thời đã phá hủy cơ sở làm giàu urani chính tại địa điểm hạt nhân Natanz của Tehran.
Cảnh sát Israel cho biết cơ quan an ninh nội bộ và cảnh sát đã triệt phá thành công một mạng lưới gián điệp gồm 7 công dân Israel đang làm việc cho tình báo Iran.
Thông báo đăng trên trang chủ của Bộ Tình báo Iran ngày 5/11 cho hay, Anh đã lên kế hoạch thực hiện một dự án cho các mục đích kết nối văn hóa trong khuôn khổ hợp tác với Hội đồng Anh ở Iran.
Nhóm khủng bố âm mưu sắp đặt một vụ nổ nhằm ám sát người đứng đầu đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Thiếu tướng Qasem Soleimani.
Công dân hai quốc tịch Đức-Afghanistan đã bị cáo buộc với "một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng" của tội phản quốc và vi phạm luật bảo vệ bí mật trong 18 vụ việc.
Pháp và Iran sắp trao đổi đại sứ sau khi Paris đình chỉ việc bổ nhiệm một đại sứ tới Tehran hồi năm ngoái liên quan cáo buộc quan chức tình báo Iran lên kế hoạch tấn công một nhóm đối lập tại Paris.
Ngoại trưởng Iran Zarif tuyên bố, các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Tehran liên quan đến âm mưu tấn công tại châu Âu “sẽ không thể giúp châu Âu trốn tránh trách nhiệm về hành vi chứa chấp khủng bố.”
EU đã nhất trí áp đặt trừng phạt đối với giới chức tình báo Iran vì "lên kế hoạch thực hiện các vụ ám sát trên lãnh thổ châu Âu," điều mà chính quyền Tehran đã nhiều lần bác bỏ.
Israel cho rằng ông Gonen Segev, người từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng vào giữa những năm 1990 và đang sống ở Nigeria, đã được cơ quan tình báo Iran tuyển mộ và làm việc như một đặc vụ.
Ngày 16/7, người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejeie cho biết nước này đã kết án 10 năm tù đối với một công dân Mỹ bị cáo buộc "xâm nhập trái phép" vào Iran.
Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi thông báo lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt kẻ chủ mưu đứng đằng sau các vụ tấn công tại thủ đô Tehran hôm 7/6 vừa qua.
Bộ Tình báo Iran ngày 13/5 thông báo lực lượng an ninh nước này đã kịp thời chặn đứng âm mưu của một nhóm khủng bố trước khi các đối tượng trên có cơ hội hành động.
Ngày 22/2, các phương tiện truyền thông của Saudi Arabia đưa tin, chính quyền Riyadh đã cáo buộc 32 người làm gián điệp cho Iran và buộc họ phải đối mặt với các phiên luận tội trước tòa.