Tình hình tài chính công của Hy Lạp thêm u ám

Eurozon sẽ yêu cầu các ngân hàng chấp thuận mức thiệt hại 50% đối với các khoản nợ của Hy Lạp, nhằm ngăn nguy cơ vỡ nợ của Hy Lạp.
Các nước khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) sẽ yêu cầu các ngân hàng chấpthuận mức thiệt hại 50% đối với các khoản nợ của Hy Lạp mà họ đang nắm giữ, coinhư một phần trong kế hoạch nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ của Hy Lạp, và góp phầngiải quyết cuộc khủng hoảng nợ công khu vực đang đe dọa toàn bộ nền kinh tế thếgiới.

Trước thềm cuộc họp then chốt của các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến diễn ra vàongày 23/10 để thảo luận kế hoạch tổng thể mới do Pháp và Đức đề xuất, các quanchức Eurozone cho rằng đề xuất các chủ nợ tư nhân của Hy Lạp chấp nhận mức thiệthại từ 30% đến 50% đang được cân nhắc, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 21% đưa ra hồitháng Bảy, điều kiện tiên quyết gắn với gói cứu trợ quốc tế thứ hai trị giá 159tỷ euro dành cho Hy Lạp.

Đáng tiếc là sau thời điểm đó, nền kinh tế Hy Lạp lại chìm sâu hơn vào suythoái, làm dấy lên nỗi lo vỡ nợ và buộc các nhà lãnh đạo Eurozone phải có hànhđộng nhanh để ngăn ngừa khủng hoảng.

Theo Bộ Tài chính Hy Lạp, thâm hụt ngân sách trong chín tháng đầu năm nay đãtăng 15% lên 19,1 tỷ euro, vượt xa mục tiêu 22,5 tỷ euro. Thu ngân sách tiếp tụcgiảm, trong khi chi tiêu vẫn tăng chủ yếu là do nền kinh tế chìm sâu hơn vào suythoái khi chính phủ buộc phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng đầykhắc khổ để ổn định nền tài chính công.

Đầu tháng này Chính phủ Hy Lạp đã điều chỉnh hạ dự báo thâm hụt ngân sách nămnay xuống còn 8,5% GDP, thấp hơn mức thâm hụt 10,5% GDP của năm ngoái, nhưng vẫncòn quá xa so với mục tiêu 7,4% GDP được đặt ra hồi tháng Sáu.

Núi nợ của Hy Lạp được dự đoán sẽ tăng lên 357 tỷ euro, tương đương 162% GDPnăm nay. Trong cuộc họp nội các hôm 12/10 Thủ tướng Hy Lạp George Papandreouskhẳng định đang thương lượng bằng mọi cách để giảm bớt núi nợ khổng lồ.

[EC hối thúc hành động kiên quyết đối với Hy Lạp]

Trước đó một ngày "bộ ba" chủ nợ quốc tế gồm Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàngtrung ương châu Âu và Liên minh châu Âu (EU) đã bật đèn xanh cho Hy Lạp nhận đợtgiải ngân thứ 6 để tránh vỡ nợ vào tháng 11.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso cũng kêu gọi EU có quyếtđịnh dứt khoát đối với kế hoạch ngăn chặn khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp lây lankhắp Eurozone trong bối cảnh các ngân hàng khu vực có nguy cơ chịu tổn thấtnhiều hơn vì những khoản nợ của Hy Lạp mà họ đang nắm giữ.

Để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ công lan rộng châu Âu cần đưa ra các công cụđáng tin cậy và mạnh mẽ hơn, phát huy tối đa sức mạnh của Quỹ ổn định tài chínhchâu Âu (EFSF) và sớm cho ra đời Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM) vào giữa năm 2012thay vì theo lịch trình là vào năm 2013 khi EFSF hết hiệu lực.

Ngoài ra, Chính phủ các nước Eurozone cần hỗ trợ các ngân hàng yếu kém nếu họkhông tìm kiếm được nhà đầu tư. Nếu nhà nước không đủ khả năng, các ngân hàng cóthể xin trợ giúp từ EFSF./.

Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục