Trong phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Wan Noor, 79 tuổi, nghị sỹ kỳ cựu với 9 lần được bầu vào Hạ viện Thái Lan, cam kết trung thực, tuân thủ luật pháp và các quy định của nghị viện.
Truyền thông Thái Lan ngày 19/2 đưa tin hơn 10.000 ứng cử viên người Thái Lan đã được kiểm tra tư cách tranh cử vào Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 24/3 tới.
Trong một tuyên bố ngày 9/2, đảng Thai Raksa Chart cho biết đảng này sẽ tuân lệnh Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn không đồng ý việc Công chúa Ubolratana ứng cử vị trí thủ tướng
Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào ngày 24/3. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi giới tướng lĩnh quân đội lật đổ chính phủ dân cử hồi năm 2014 sau khi bùng phát các cuộc biểu tình bạo lực.
Bốn bộ trưởng trong nội các chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, đồng thời là các thành viên sáng lập Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân đã đệ đơn từ chức.
Chiến lược quốc gia 20 năm do chính quyền quân sự Thái Lan soạn thảo đã chính thức có hiệu lực từ ngày 13/10 vừa qua sau khi được công bố trên Công báo Hoàng gia.
Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai ngày 7/8 đã bác bỏ ý tưởng về việc chính quyền quân sự Thái Lan nên từ bỏ vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN, đồng thời nói rằng đó là một ý tưởng vô nghĩa.
Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) – Quốc hội Thái Lan - đã thông qua Luật Chiến lược quốc gia với thời hạn 20 năm bắt buộc thực hiện đối với tất cả các cơ quan chính phủ và tổ chức công.
Truyền thông Thái Lan ngày 6/3 cho biết, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha mới đây đã ra sắc lệnh thành lập một ủy ban chuyên trách xử lý các vụ án có tội phạm trốn chạy ở nước ngoài.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khẳng định lộ trình cuộc tổng tuyển cử ở nước này phải dựa trên Hiến pháp và các sắc lệnh của Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia.
Ông Panitan Wattanayagorn, cố vấn của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan, tuyên bố rằng ở thời điểm hiện tại mọi hoạt động chính trị sẽ bị nghiêm cấm.
Cựu thủ lĩnh Ủy ban Cải cách Dân chủ nhân dân (PDRC) – phe Áo Vàng - có kế hoạch thành lập một đảng chính trị nhằm ủng hộ Thủ tướng Prayut Chan-ocha tiếp tục giữ cương vị này sau cuộc tổng tuyển cử.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Đại tướng Prawit Wongsuwan, bày tỏ sự ủng hộ với việc Thủ tướng Prayut Chan-ocha tiếp tục cầm quyền sau cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 11/2018.
Giới chức Thái Lan đã phát lệnh truy nã đối với Đại tá Chairit Anurit, sỹ quan cảnh sát đã giúp cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn hồi cuối tháng 8.
Công báo Hoàng gia Thái Lan đưa tin, tối 24/11, Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn danh sách nội các mới do Thủ tướng Prayut Chan-ocha đệ trình hôm 17/11.
Giới chức Thái Lan đang theo dõi sát các thông tin về âm mưu “gieo mầm bất hòa và gây rối loạn đất nước” nhằm nhằm lật đổ chính quyền quân sự hiện tại.