Các tình nguyện viên tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh đã dấn thân đến nơi đang thiếu, đến với người đang cần, vào nơi đối diện với sự sống còn của con người trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19.
Phát huy giá trị chân-thiện-mỹ trong giáo lý của các tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo đã bất chấp nguy hiểm cùng cán bộ, chiến sỹ tham gia tuyến đầu phòng chống COVID-19.
Tại lễ tri ân tình nguyện viên, Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19, bày tỏ sự xúc động, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời đầy ý nghĩa của các tình nguyện viên tôn giáo.
Sự hỗ trợ của các tình nguyện viên tôn giáo là sự động viên tinh thần, chia sẻ những đau đớn, hỗ trợ vận động cơ thể, nâng cao thể trạng và tâm lý cho các bệnh nhân, giúp họ nhanh chóng hồi phục.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tự nguyện xung phong đi vào nơi nguy hiểm của các tình nguyện viên, chia sẻ những khó khăn cho đội ngũ y, bác sỹ.
Với đợt xuất quân thứ 5 cho 109 tình nguyện viên tôn giáo, đến nay đã có 546 tình nguyện viên tôn giáo tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP.HM, tinh thần tận tụy và thiện nguyện của các tình nguyện viên sẽ xóa hết mọi rào cản, động viên, tạo niềm tin, động lực lớn cho nhân dân thành phố chiến thắng đại dịch.
Trong đợt xuất quân lần này, 299 tình nguyện viên tôn giáo sẽ được đưa về tham gia hỗ trợ tại 3 bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức COVID-19 tại thành phố Thủ Đức.