Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cuối tháng 3/2024 cho biết ít nhất 63.285 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến di cư toàn cầu trong giai đoạn 2014-2023.
Dữ liệu của IOM cho thấy 2023 là năm nguy hiểm nhất đối với người di cư trong thập kỷ vừa qua khi có tới 8.541 người thiệt mạng, một phần do số người chết đuối ở Địa Trung Hải tăng mạnh.
Tổ chức Di trú Quốc tế cho biết đây là vụ đắm tàu thứ 11 trong năm 2023 tại Địa Trung Hải. Tính tới nay đã có hơn 2.250 người di cư đã thiệt mạng ở khu vực trung tâm Địa Trung Hải.
Những người di cư, trong đó có 128 trẻ em trai và 9 trẻ em gái, có mặt trên chiếc thuyền đánh cá vô chủ đã phát tín hiệu cấp cứu vào tối 21/11 khi thuyền đang di chuyển về phía Tây Nam đảo Crete.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi cho rằng với tình hình hiện nay ở Ukraine, số người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán sẽ gia tăng, chủ yếu ở trong nước.
Theo Hải quân Libya, toàn bộ những người trên thuyền là đàn ông, chủ yếu đến từ Sudan và Bangladesh, đã được chăm sóc y tế trước khi đưa về trại giam giữ cách thủ đô Tripoli khoảng 100km.
Liên hợp quốc đã lên án các vụ tấn công bằng bạo lực và ngôn từ chống lại người dân Venezuela trong khu vực và kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh lên án tình trạng bài ngoại và thể hiện sự đoàn kết.
Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) công bố số liệu thống kê cho thấy số người di cư thiệt mạng và mất tích trên vùng biển Địa Trung Hải tính từ đầu năm tới ngày 19/12 là 2.242 người.
Chính trị gia người Bồ Đào Nha, cựu ủy viên Liên minh châu Âu (EU), Antonio Vitorino, đã được bầu làm Tổng giám đốc của Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) nhiệm kỳ tiếp theo.
Văn phòng truyền thông và thông tin của Hải quân Libya, hải quân nước này đã giải cứu 437 người di cư trái phép trong 3 chiến dịch khác nhau trên vùng biển nước này trong 24 giờ qua.
Tổ chức Di trú Quốc tế (OIM) ngày 18/7 cho biết một nhóm cứu hộ của tổ chức này đã cứu sống 23 người di cư Tây Phi bị bỏ rơi nhiều ngày tại khu vực sa mạc phía Bắc Niger.
Hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq do giao tranh giữa quân đội chính phủ và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tuy nhiên cho đến nay gần 200.000 người đã trở về nhà.
Hơn 1.400 người di cư đã được giải cứu ở Địa Trung Hải chỉ trong vòng 24 giờ, giữa lúc các nhà lãnh đạo EU chuẩn bị họp để bàn về việc ngăn chặn dòng người di cư.
Các lực lượng Iraq đang tạm dừng chiến dịch đánh bật tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi thành phố Mosul để củng cố thắng lợi giành được trong thời gian qua trước khi nối lại chiến dịch này.
Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 25/7 đã nhất trí thông qua nghị quyết phê chuẩn thỏa thuận biến Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) thành một cơ quan trực thuộc hệ thống Liên hợp quốc.
Hải quân Italy đã tìm thấy 11 người di cư thiệt mạng trên các tàu vượt biển Địa Trung Hải vào châu Âu và cứu sống khoảng 570 người trong bối cảnh đã triển khai nhiều chiến dịch giải cứu.