Con số 1,4 tỷ lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2024 chính thức chạm mức của năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 làm tê liệt ngành du lịch toàn cầu.
Theo báo cáo giữa tháng Một này của UNWTO, trong năm 2023 đã có 1,3 tỷ lượt du khách đi du lịch nước ngoài, cao hơn 44% so với một năm trước đó và tương đương với 88% con số của năm 2019.
Hiện nay, công tác điều tra, thống kê du lịch còn bất cập, chưa có nguồn dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ để xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách phù hợp, hỗ trợ.
Đến Tân Hóa, xã miền núi của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, du khách có thể trải nghiệm ở nhà nổi, thả lưới, câu cá, chèo thuyền kayak vượt lũ, vượt suối chinh phục hang động…
Những sản phẩm du lịch mùa lũ ở Tân Hóa như thả lưới, câu cá, chèo thuyền kayak vượt lũ, vượt suối chinh phục hang động... đã đưa Tân Hóa trở thành Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2023.
Ông António Guterres cho rằng thế giới cần khai thác tối đa tiềm năng của du lịch để nền kinh tế Xanh có thể sớm quay trở lại quỹ đạo vốn có và đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững hậu đại dịch.
Giám đốc Điều hành Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới dự báo rằng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường du lịch và lữ hành lớn nhất thế giới trong vòng 3 đến 5 năm tới.
Bộ trưởng Du lịch Israel là Bộ trưởng Israel đầu tiên dẫn đầu phái đoàn chính thức tới Saudi Arabia. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang tiến hành đàm phán để đảm bảo quan hệ song phương.
Nhằm phục hồi và phát triển du lịch hậu đại dịch, Kinh tế Xanh Việt Nam sẽ tập trung “Phát triển Du lịch Xanh, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ, phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường.”
Du lịch Việt dù đang dần có những tín hiệu tích cực, nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó cần sự chung tay, phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương để kinh tế xanh phục hồi bền vững.
Chủ đề Ngày Du lịch Thế giới (27/9) năm nay là “Tư duy lại về du lịch” để mọi người cùng suy ngẫm, tư duy lại cách thức, phương thức làm du lịch, đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững.
Theo các chuyên gia, để phục hồi du lịch toàn cầu hậu COVID-19, các quốc gia cần tập trung vào các sản phẩm ngách, "du lịch chậm" và tập trung vào chất thay vì số lượng hay tăng trưởng “nóng”...
Trên quãng đường 62 năm quan, ngành du lịch Việt đã "nếm" đủ mọi thăng trầm với nhiều dấu ấn và sắc màu. Vượt "bão COVID" thành công, thời điểm này, nền kinh tế xanh đang đà phục hồi mạnh mẽ.
Mỗi nước đều đang có những kế hoạch và chiến lược riêng trong bối cảnh hậu đại dịch nhằm phục hồi nền kinh tế xanh. Tổ chức Du lịch thế giới dự đoán du lịch có thể phục hồi từ 50-70% trong năm 2022.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đã đạt mức tiêm chủng COVID-19 gần đạt tới miễn dịch cộng đồng, người dân bắt đầu có xu hướng tìm kiếm điểm đến, chuẩn bị cho những chuyến du lịch trở lại.
Diễn biến phức tạp, kéo dài, xuất hiện biến chủng nguy hiểm và chưa có dấu hiệu được kiểm soát, có thể nói đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đã khiến du lịch toàn cầu trong đó có Việt Nam chạm đỉnh… đáy.
Mỹ và châu Âu đang mở cửa dần với du lịch nhờ Chính phủ các nước này nhanh chóng triển khai tiêm phòng vaccine nhằm miễn dịch cộng đồng và sử dụng "hộ chiếu vaccine" để khôi phục nền kinh tế xanh.
Nhằm hỗ trợ quản lý lịch trình đi lại của người dân, đảm bảo an toàn trước COVID-19, nhiều công cụ số đã ra đời với kỳ vọng có thể đẩy nhanh quá trình mở cửa biên giới giữa các quốc gia.
COVID-19 khiến mọi thói quen của du khách toàn cầu đều phải thay đổi để thích nghi. Xê dịch thế nào đây để vừa được thỏa mãn thú vi vu mà vẫn an toàn cho mình và gia đình trong năm 2021?
Với tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản,” ngành du lịch đã rất nỗ lực vượt khó để vực dậy du lịch trong nước bằng cách khai thác chính nội lực trong nước.