SANA dẫn nguồn tin quân sự cho hay: "Một kho đạn của quân đội Syria ở phía Đông thủ đô Damascus đã phát nổ sau một đám cháy ở các cánh đồng cạnh đó lan sang."
Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) đã cảnh báo rằng nhóm khủng bố al-Shabab tại Somalia đang ép buộc người dân giao nộp con em mình để “truyền bá tư tưởng và huấn luyện quân sự.”
Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) khẳng định nhiều chứng cứ mới cho thấy Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí nghi hóa học trong bốn vụ tấn công kể từ tháng 12/2016.
Tổ chức giám sát Nhân quyền đã phát hiện bằng chứng cho thấy liên quân do Saudi Arabia đứng đầu từng sử dụng tên lửa mang bom chùm do Brazil chế tạo khi tấn công các trường học ở miền Bắc Yemen.
Hãng tin AFP dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/12 cho biết quân đội Syria đã khôi phục hoạt động tấn công nhằm vào khu vực phía Đông thành phố Aleppo, sau khi các phiến quân phá vỡ lệnh ngừng bắn.
Một người đàn ông ngày 15/9 đã khai trước một cuộc điều trần của Thượng viện rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và một nhóm cảnh sát đã sát hại khoảng 1.000 người ở thành phố Davao.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho biết tính từ tháng 11/2015, hơn 400 người đã bị sát hại tại Ethiopia trong chiến dịch trấn áp làn sóng biểu tình chống chính phủ.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết ít nhất 26 người tại hai ngôi làng Amiriyeh and Sukhneh gần thành phố Palmyra thuộc tỉnh miền Trung Homs của Syria.
Mỹ đã biện minh cho việc nước này cung cấp bom chùm sau khi Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) cáo buộc loại bom này đã được liên quân sử dụng nhằm tấn công phiến quân Houthi.
Theo SOHR có trụ sở tại Anh ngày 4/11, IS đã trả tự do cho 93 người Kurd bị nhóm này bắt cóc hồi tháng Hai năm nay khi họ di chuyển từ miền Bắc Syria sang nước láng giềng Iraq.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho biết lực lượng an ninh Iraq và dân quân Hồi giáo theo dòng Shi'ite đã hành quyết ít nhất 255 tù nhân người Hồi giáo dòng Sunni.