Trung Quốc đại lục, Mỹ và Ấn Độ là những nước chịu thiệt hại nhiều nhất do ô nhiễm không khí từ nhiên liệu hóa thạch với ước tính chi phí lần lượt là 900 tỷ USD/năm, 600 tỷ USD/năm và 150 tỷ USD/năm.
Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) cảnh báo diện tích rừng Amazon bị tàn phá tại Brazil trong giai đoạn từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2018 đã tăng 13,7%, tương đương diện tích của 1 triệu sân bóng đá.
Tòa án Trọng tài quốc tế đã buộc Nga phải trả cho Hà Lan gần 5,4 triệu euro (6,2 triệu USD) vì vụ bắt giữ tàu Arctic Sunrise của tổ chức Hòa bình Xanh năm 2013.
Ba thành viên của Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) đã bị tạm giam vì treo biểu ngữ phản đối nữ ứng cử viên Tổng thống Pháp Marina Le Pen lên Tháp Eiffel ở thủ đô Paris.
Chính phủ Đức đã thông qua dự luật thành lập một quỹ nhà nước để đảm bảo lưu trữ chất thải hạt nhân khi nước này đóng hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2022.
Một tòa trọng tài ở Hà Lan đã ra phán quyết chống lại Nga và yêu cầu nước này bồi thường trong vụ bắt giữ tàu Arctic Sunrise của tổ chức Hòa bình Xanh hai năm trước.
Công ty dệt Canepa (Italy) đã cho ra mắt một loại vải "thông minh" cao cấp, với tác dụng thẩm thấu mồ hôi nhanh, kháng khuẩn cũng như các loại bọ ve và loại bỏ các kích thích tố gây dị ứng.
Ít nhất 15 vụ máy bay không người lái không xác định đã bay qua 9 nhà máy điện hạt nhân của Pháp trong tháng 10, trong đó có 2 vụ xảy ra tại địa điểm hạt nhân Dampierre-en-Burly.