Mới đây, quân đội Mỹ thông báo đã phối hợp với quân đội Syria phá hủy 15 địa điểm chứa kho vũ khí của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở miền Nam Syria.
Tổng thống Iraq nói: "Khả năng Mỹ duy trì được vị thế của mình còn là cả một vấn đề lớn và gây nghi ngại. Nhiều đồng minh của Washington lo lắng về việc có thể dựa dẫm hay tin cậy vào Mỹ đến đâu."
Ngày 27/10, nhiều lãnh đạo thế giới lên tiếng về việc thủ lĩnh IS Baghdadi bị tiêu diệt, coi đây là là một bước tiến mới và cuộc chiến nhằm quét sạch tổ chức khủng bố này vẫn còn tiếp diễn.
Vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút tất cả các lực lượng Mỹ khỏi đất nước Tây Á, quân đội Mỹ được cho là đang lên kế hoạch duy trì gần 1.000 binh sỹ ở Syria.
Chỉ huy cấp cao của Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn cho biết "trong thời gian rất ngắn, không quá vài ngày, chúng tôi sẽ chính thức tuyên bố chấm dứt sự tồn tại của IS."
Các tay súng được Mỹ hậu thuẫn đã chiếm được vùng lãnh thổ cuối cùng của tổ chức khủng bố IS ở miền Đông Syria, sau khi những phần tử thánh chiến cố thủ tại đó đầu hàng.
Nhà phân tích chính trị-chuyên gia quân sự Ivan Konovalov cho rằng sự không hiệu quả trong chi tiêu của Mỹ đối với lĩnh vực chống khủng bố là điều không đáng ngạc nhiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giành chiến thắng hoàn toàn trước tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.
Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) quyết định nối lại chiến dịch chống IS sau khi có sự gia tăng liên lạc giữa các lãnh đạo SDF và liên minh do Mỹ đứng đầu chống IS.
Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Australia tuyên bố không muốn các quân nhân tuần tra trên đường phố, như đang diễn ra ở châu Âu, cũng như đứng ngoài cuộc.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Williamson cho rằng các tay súng thuộc tổ chức khủng bố IS ở Afghanistan có liên lạc với các tổ chức ở Anh, nhằm thăm dò khả năng tiến hành các vụ tấn công.
Mỹ xem xét tăng cường chiến dịch quân sự nhằm vào IS trong quá trình triển khai lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Chính phủ Afghanistan và phiến quân Hồi giáo Taliban.
Một vụ tấn công do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành tại miền Đông Syria đã khiến ít nhất 45 chiến binh thuộc lực lượng ủng hộ chính quyền Damascus thiệt mạng.
Một vụ không kích nhằm vào khu vực Đông Bắc Syria, hiện do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát, đã khiến ít nhất 11 dân thường thiệt mạng.
Một đoạn tin nhắn bằng âm thanh được cho là của IS đã kêu gọi những kẻ đi theo tổ chức khủng bố này tiến hành các vụ tấn công ở Mỹ, châu Âu, Nga, Australia, Iraq, Syria, Iran và Philippines.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tồn tại được phần lớn nhờ vào nguồn tiền từ sản xuất và buôn bán ma túy.
Erick Jamal Hendricks, 35 tuổi, đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ do tên này đã sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ những người có tiềm năng tiến hành các vụ tấn công khủng bố.
Tổ chức IS đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom làm ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương tại một khu vực mua sắm đông người ở trung tâm thủ đô Baghdad sáng 3/7.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Bosnia-Herzegovina cho biết nước này đã viện trợ 500 tấn đạn cho Iraq để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.