Tổ chức Mỹ cam kết hỗ trợ giải quyết hậu quả dioxin

Quỹ Ford và Viện Aspen của Mỹ tái khẳng định kế hoạch hoạt động nhằm giúp VN và Mỹ giải quyết hậu quả của chất độc da cam/dioxin.
Quỹ Ford và Viện Aspen (Aspen Institute) của Mỹ vừa tái khẳng định kế hoạch hoạtđộng nhằm giúp Việt Nam và Mỹ giải quyết hậu quả của chất độc da cam/dioxin tạiViệt Nam.

Trong thông cáo báo chí ra ngày 9/5, hai tổ chức trên cho biết một khoảntiền trị giá 1,6 triệu USD sẽ được Quỹ Ford chuyển cho Viện Aspen để tiến hànhcác hoạt động thúc đẩy Chương trình Chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam do NhómĐối thoại Mỹ-Việt về chất độc da cam/dioxin đề ra.

Các hoạt động đó gồm việc hoạch định cam kết dài hạn của các nguồn công vàtư nhân trong việc giải quyết chất độc da cam/dioxin cũng như giúp các chuyêngia nhận thức rõ là họ cần phải tập trung các dự án vào nhu cầu của những ngườibị ảnh hưởng của chất độc này.

Trong thời gian qua, Quỹ Ford và Viện Aspen đã đóng vai trò chính trongviệc xây dựng chương trình nhân đạo đa đảng nhằm giải quyết vấn đề liên quan tớichất độc da cam/dioxin tại Việt Nam và đã giúp nâng cao nhận thức của nhiều nhàhoạch định chính sách của Mỹ về vấn đề này.

Từ năm 2000, Quỹ Ford, mộ tổ chức phi chính phủ của Mỹ, đã cấp hơn 17triệu USD hỗ trợ các nỗ lực khắc phục hậu quả của chất độc da cam/dioxin tạiViệt Nam.

Tháng 6/2010, Nhóm Đối thoại Mỹ-Việt về chất độc da cam/dioxin đã công bốkế hoạch nhằm quyên góp 300 triệu USD trong vòng 10 năm để giúp Việt Nam hoànthành các công việc khắc phục hậu quả của chất độc da cam/dioxin.

Nhóm Đối thoại được khởi xướng vào năm 2007 nhằm kêu gọi sự ủng hộ thực tếđể giải quyết hậu quả của chất độc da cam/dioxin được sử dụng trong cuộc chiếntại Việt Nam đối với con người và môi trường.

Nhóm này do ông Walter Isaacson,Chủ tịch Viện Aspen, một tổ chức nghiên cứu, và ông Ngô Quang Xuân, Phó Chủ tịchỦy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, đồng chủ tịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hàng triệu kiều bào ở khắp năm châu hướng về ngày bầu cử 15/3. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sức mạnh của niềm tin và trách nhiệm công dân

Sự đồng lòng của kiều bào cho thấy niềm tin của nhân dân vào cuộc bầu cử không phải là điều trừu tượng, mà được xây dựng từ những thành tựu phát triển thực tế của đất nước trong những năm qua.