Ứng cử viên Hàn Quốc Yoo Myung-hee đã rút khỏi cuộc đua vào vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mở đường cho ứng cử viên Nigeria, bà Ngozi Okonjo-Iweala.
Trong Phiên họp rà soát chính sách thương mại lần thứ 7 của Ấn Độ, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ không ngừng phát triển.
Thống kê mới công bố của WTO cho thấy quý 3 năm nay chứng kiến sự hồi phục một phần của thương mại thế giới trong lĩnh vực hàng công nghiệp, dẫn đầu là các mặt hàng điện tử và dệt may.
Chủ tịch Ủy ban đàm phán thương mại Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) khẳng định việc ký kết hiệp định thể hiện niềm tin vào thương mại mở và dựa trên quy tắc.
Người phát ngôn Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thông báo tổ chức này sẽ có nữ lãnh đạo đầu tiên, với hai nữ ứng cử viên Ngozi Okonjo-Iweala của Nigeria và Yoo Myung-hee của Hàn Quốc.
Ngày 4/8 đưa tin Mỹ và Trung Quốc nhất trí tổ chức cuộc thảo luận trực tuyến vào ngày 15/8 tới với mục đích đánh giá Thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 mà hai nước đã ký hồi đầu năm nay.
Các ứng cử viên cho chức vụ Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang dần bước vào cuộc đua trong bối cảnh có ý kiến cho rằng tổ chức này đang khủng hoảng nghiêm trọng.
Ngày 1/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Liên minh châu Âu (EU) phải chuẩn bị cho khả năng các cuộc đàm phán quan hệ thương mại với Anh thất bại.
Ngày 27/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định London sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) mà không có một thỏa thuận thương mại toàn diện.
WTO đang đứng trước tình thế khó khăn khi Tổng Giám đốc Roberto Azevedo thông báo sẽ từ chức sớm và vai trò trên toàn cầu bị lung lay do sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương.
G20 đã cam kết tránh đưa ra các rào cản thương mại "không cần thiết" đối với những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát.
Trả lời phỏng vấn báo Pháp Le Point, cựu Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy đã phân tích những hậu quả của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với nền kinh tế thế giới.
Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết tình trạng suy thoái kinh tế và mất việc làm do dịch COVID-19 gây có thể sẽ nghiêm trọng hơn cuộc suy thoái do khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Đại diện EU cảnh báo khối này sẽ kiện thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ lên WTO nếu thỏa thuận này gây rối loạn thị trường và làm phương hại tới các doanh nghiệp của EU.
Sáng 23/11, các Ngoại trưởng của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới và 9 nền kinh tế khách mời, trong đó có Việt Nam, đã bắt đầu nhóm họp tại thành phố Nagoya, Nhật Bản.
Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc về áp thuế phạt đối với lượng hàng hóa trị giá 2,4 tỷ USD của Mỹ nhằm đáp trả việc Washington không thực hiện một phán quyết của WTO hồi 2012.
Sau khi từ bỏ những đặc quyền với tư cách là một quốc gia đang phát triển tại WTO, Hàn Quốc đang lên kế hoạch bảo vệ ngành nông nghiệp thông qua các chinh sách cải tổ.
Nhật Bản thông báo sẽ đàm phán với Hàn Quốc về việc siết chặt kiểm soát xuất khẩu, theo đó nhất trí với đề xuất về tham vấn trong khuôn khổ giải quyết tranh chấp thông qua WTO.
Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm công bố đối sách tổng hợp đối với các ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị, đồng thời nỗ lực tìm kiếm nguồn nhập khẩu thay thế.