Tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Vũ Oanh theo nghi thức cấp Nhà nước

Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa VI, được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.
Tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Vũ Oanh theo nghi thức cấp Nhà nước ảnh 1Lễ truy điệu đồng chí Vũ Oanh tại Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sáng 11/12, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa VI, theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân... gửi vòng hoa viếng đồng chí Vũ Oanh.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Oanh và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham gia đoàn viếng.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu; đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu; đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu, vào viếng đồng chí Vũ Oanh.

[Nhìn lại quá trình công tác của nguyên Trưởng ban Kinh tế TW Vũ Oanh]

Các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương... các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, đã đến viếng đồng chí Vũ Oanh và chia buồn cùng gia quyến.

Ghi sổ tang, bày tỏ thương tiếc đồng chí Vũ Oanh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết: Tấm gương bình dị, khiêm tốn, hết lòng vì công việc chung, dù là lúc tuổi cao, sức yếu; tấm gương một đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân của đồng chí Vũ Oanh luôn soi sáng để các thế hệ đi sau noi theo. Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn noi gương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi sổ tang: Vô cùng thương tiếc và xin chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia đình vì sự ra đi của đồng chí Vũ Oanh, người chiến sỹ cộng sản, bậc lão thành cách mạng đã suốt đời cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, dân tộc. Trong mọi công việc, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc và là tấm gương cộng sản để các thế hệ học tập và noi theo.

Đọc lời điếu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, với 99 năm tuổi đời và 80 năm tuổi Đảng, trong sự nghiệp cách mạng của mình, đồng chí Vũ Oanh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, cống hiến hết mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cả cuộc đời đồng chí Vũ Oanh đã giữ trọn danh dự cao quý của người cộng sản, luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trong sáng, trung thực, đoàn kết, khiêm tốn, giản dị.

Đồng chí là một nhà lãnh đạo có tư duy chiến lược, bản lĩnh, sáng tạo, sâu sắc, gắn bó với thực tiễn, nói đi đôi với làm, tâm huyết, tận tụy, chu đáo với công việc, luôn phấn đấu vì độc lập, tự do, giàu mạnh của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Là người giàu lòng nhân ái, giản dị, bao dung, luôn quan tâm, gần gũi, gắn bó với nhân dân, đồng chí Vũ Oanh được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng. Đồng chí là người chồng, người cha mẫu mực, đức độ, tấm gương cho con cháu noi theo.

Đồng chí Vũ Oanh (tên khai sinh là Vũ Duy Trương), sinh ngày 16/9/1924; quê quán: Làng Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; thường trú tại số nhà 14, ngõ 195 B4, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng năm 1941; vào Đảng tháng 9/1944.

Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, Bí thư Trung ương Đảng khóa VI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, Phụ trách công tác Dân vận của Đảng, nguyên: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo 79 Trung ương, Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Thăng Long; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX.

Hơn 65 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Lễ an táng đồng chí Vũ Oanh diễn ra từ 12 giờ 30 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội./.

Sáng 11/12, lễ tang ông Vũ Oanh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, Bí thư Trung ương Đảng khóa VI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, Phụ trách công tác Dân vận của Đảng, nguyên: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo 79 Trung ương, Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Thăng Long; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, được tổ chức trang trọng theo Nghi thức lễ tang cấp Nhà nước, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng ông Vũ Oanh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Sáng 11/12, lễ tang ông Vũ Oanh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, Bí thư Trung ương Đảng khóa VI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, Phụ trách công tác Dân vận của Đảng, nguyên: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo 79 Trung ương, Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Thăng Long; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, được tổ chức trang trọng theo Nghi thức lễ tang cấp Nhà nước, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng ông Vũ Oanh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu vào viếng ông Vũ Oanh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu vào viếng ông Vũ Oanh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu vào viếng ông Vũ Oanh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu vào viếng ông Vũ Oanh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đoàn đại biểu quân đội vào viếng ông Vũ Oanh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đoàn đại biểu quân đội vào viếng ông Vũ Oanh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đoàn đại biểu quân đội vào viếng ông Vũ Oanh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đoàn đại biểu quân đội vào viếng ông Vũ Oanh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Lễ tang ông Vũ Oanh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Lễ tang ông Vũ Oanh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục