Từ ngày 3-9/4, Bắc Bộ có mưa dông; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông; các khu vực đề phòng khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Chiều tối và đêm 5/10, các khu vực trên cả nước đều có mưa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đêm 22/5, các khu vực trên cả nước đều có mưa, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật.
Ngày 13/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
Từ đêm 19/7, vùng núi Bắc Bộ có mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 25/7, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.
Nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, trong khi ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ từ ngày 9/7, nắng nóng có xu hướng dịu dần.
Gió lốc kèm theo mưa dông mạnh đã quét qua các huyện Bảo Yên, Bắc Hà và Bát Xát của tỉnh Lào Cai gây thiệt hại 121 nhà dân, trong đó có nhiều nhà bị sập hoàn toàn.
Khu vực thành phố Tuyên Quang, xã Tứ Quận (Yên Sơn), huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang có mưa rào và dông kèm tố, lốc, mưa đá cục bộ làm 109 nhà dân bị tốc mái.
Ngày 25/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi trên 39 độ C.
Ngày 22/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, từ Nghệ An-Phú Yên nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 37-39 độ, có nơi trên 40 độ C.
Từ chiều tối và đêm 16/2, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, ngày và đêm 17/2, mưa dông sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Hà Nội, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời trét đậm. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ C.
Ngày 18/11, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 27-30 độ C.
Vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới, gây thời tiết xấu ở vịnh Bắc Bộ và khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên đêm 14/10, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; đề phòng trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày 10/10, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, ở vùng núi phía Bắc có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.
Ngày 31/8 tiết tục là cao điểm của đợt mưa lớn tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, đặc biệt là các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ; khu vực thủ đô Hà Nội bắt đầu giảm mưa từ trưa và chiều nay.