Tòa án Tối cao Brazil xem xét yêu cầu dừng tổ chức Copa America

Chánh án Luiz Fux quyết định sẽ triệu tập toàn bộ 11 thành viên của Tòa án tối cao để xem xét yêu cầu dừng tổ chức Copa America, trong một phiên điều trần trực tuyến vào ngày 10/6.
Tòa án Tối cao Brazil xem xét yêu cầu dừng tổ chức Copa America ảnh 1Copa America 2020 có thể phải hủy. (Nguồn: AP) 

Tòa án Tối cao Brazil ngày 8/6 cho biết sẽ tổ chức phiên điều trần về 2 yêu cầu hủy tổ chức giải vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America, đặt giải bóng đá quốc tế lâu năm nhất hành tinh này vào thế bấp bênh khi chỉ còn 5 ngày nữa sẽ khai cuộc theo dự kiến.

Theo Chánh án Luiz Fux, xét bối cảnh đặc biệt của vụ việc, ông quyết định sẽ triệu tập toàn bộ 11 thành viên của Tòa án tối cao để xem xét vấn đề này trong một phiên điều trần trực tuyến vào ngày 10/6.

Copa America 2020 với sự tham gia của 10 đội tuyển bóng đá quốc gia khu vực Nam Mỹ dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 13/6 tới đây trên các sân cỏ Brazil và kéo dài đến ngày 10/7.

Brazil không phải là chủ nhà ban đầu của giải đấu này mà là Argentina và Colombia. Tuy nhiên, 2 quốc gia đồng chủ nhà của giải đấu vốn đã bị hoãn một năm do xảy ra đại dịch COVID-19 cách đây ít ngày đã bất ngờ thông báo không thể đăng cai do dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Argentina và tình trạng bạo lực gia tăng tại Colombia.

[Copa America: Nước chủ nhà Brazil công bố quy định phòng dịch COVID-19]

Trong bối cảnh đó, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL đã phải gấp rút tìm một nước chủ nhà thay thế và Brazil là cái tên được chọn với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao lớn gần đây như World Cup 2014 hay Đại hội thể thao Olympic mùa Hè Rio 2016 cùng cơ sở hạ tầng sẵn có.

Bất chấp việc Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xác nhận Copa America sẽ được tổ chức tại xứ sở Samba thì điều này vẫn gây ra tranh cãi lớn bởi thực tế Brazil cũng là quốc gia bị dịch COVID-19 hoành hành dữ dội với số ca tử vong cao thứ hai thê giới chỉ sau Mỹ.

Các chuyên gia cảnh báo Brazil đang đứng trước nguy cơ bùng phát đợt dịch mới mà việc tổ chức một giải đấu thể thao lớn càng tạo điều kiện cho nguy cơ này diễn ra nhanh hơn.

Hai yêu cầu đòi hủy tổ chức giải bóng đá này mà Tòa tối cao sắp nghe điều trần cũng xuất phát từ lý do việc tổ chức giải đấu có thể làm lây lan dịch bệnh, đe dọa sức khỏe và tính mạng người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục