Messi xô đổ kỷ lục

Tỏa sáng ở Wembley, Messi xô hàng loạt kỷ lục

Với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới M.U, Messi không chỉ giúp Barca đăng quang mà còn chính thức xô đổ mọi kỷ lục cá nhân.
Với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong trận chung kết Champions League, Lionel Messi không chỉ giúp Barca đăng quang mà còn chính thức xô đổ mọi kỷ lục cá nhân.

Bàn thắng mà Messi ghi được vào lưới Manchester United ở phút 54 cũng là bàn thắng thứ 12 của anh tại Champions League mùa giải này, qua đó chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới.

Thành tích này cũng đã giúp cho ngôi sao người Argentina chính thức xô đổ kỷ lục ghi được 12 bàn thắng trong một mùa giải của Van Nistelrooy (lập được ở mùa giải 2002-2003, trong màu áo Manchester United) kể từ khi C1 đổi tên thành Champions League.

Với danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2010-2011 khi có đến 12 bàn thắng, Messi cũng đã liên tiếp có được danh hiệu này trong 3 mùa giải. Trước đó, ở mùa giải 2008-09, khi Barca lên ngôi vô địch thì Messi ghi được 9 bàn, còn mùa giải 2009-2010 thì anh có 8 bàn. Đây là điều mà chưa một cầu thủ nào làm được kể từ khi Cúp C1 chuyển thành Champions League.

Điều này đã giúp Messi sánh ngang Jean Pierre Papin và chỉ còn kém huyền thoại Mueller - người duy nhất từ trước tới nay bốn lần giành chức vua phá lưới.

Không những vậy, ngôi sao người Argentina này còn cân bằng kỷ lục 53 bàn thắng (54 nếu tính cả bàn đập lưng Pepe) trong một mùa giải trên tất cả các mặt trận mà Cristiano Ronaldo vừa lập được cách đây chưa lâu./.

 Chùm ảnh trận chung kết đáng nhớ giữa Barca và Manchester United

Clip bàn thắng thứ 12 của Meesi tại Champions League mùa giải 2010-2011.



Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục